Siêu lừa 6 lần mang thai nhưng không sinh con để trốn thi hành án

Siêu lừa 6 lần mang thai nhưng không sinh con để trốn thi hành án

Ngô Thị Huyền
Chủ nhật, 18/06/2023 | 13:00
0
Lợi dụng sự nhân đạo của pháp luật, Lan Anh liên tiếp mang thai 6 lần nhưng không sinh con để hoãn thi hành án, rồi lừa đảo nhiều người với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Mang thai liên tục để hoãn thi hành án

Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, vừa bắt giữ Trương Thị Lan Anh, SN 1988, trú phường Bắc Nghĩa, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan tổ chức.

Điều đáng nói, năm 2015, Trương Thị Lan Anh, bị TAND tỉnh Quảng Bình, tuyên phạt 16 năm tù về tội danh Lừa đảo chiểm đoạt tài sản, số tiền 5,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Thời điểm này, mặc dù chưa có chồng nhưng bị cáo Trương Thị Lan Anh đang nuôi 2 con nhỏ (cháu đầu gần 3,5 tuổi, cháu sau gần 8 tháng tuổi). Trong thời gian nuôi con dưới 36 tháng, Trương Thị Lan Anh đã 2 lần làm đơn xin hoãn thi hành án, được TAND tỉnh Quảng Bình cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Từ đó, lợi dụng sự nhân đạo của pháp luật, Lan Anh liên tiếp mang thai 6 lần nhưng không sinh con nhằm mục đích hoãn thi hành án. Theo thông tin từ cơ quan công an cung cấp, trong thời gian hoãn thi hành án bằng chiêu trò mang thai, Lan Anh đã tiếp tục lừa đảo nhiều nạn nhân, ở nhiều địa phương, số tiền lên tới chục tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Siêu lừa 6 lần mang thai nhưng không sinh con để trốn thi hành án

Bị cáo Trương Thị Lan Anh thời điểm bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 16 năm tù giam.

Theo đó, mặc dù trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng Trương Thị Lan Anh đã từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh thuê một căn hộ cao cấp, tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Thị Lan Anh thường ăn mặc sang trọng, sử dụng xe ôtô đắt tiền rồi lân la tiếp cận làm quen để chụp ảnh chung hoặc ghép ảnh với các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh. Sau đó, đối tượng sử dụng những tấm ảnh này "nổ" có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương nên có khả năng "chạy việc", xin chuyển vị trí công tác, "chạy dự án", "chạy án"... Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đã bị Trương Thị Lan Anh lừa chiếm đoạt với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Trung tuần tháng 1/2023, ông N.T.D., SN 1969, trú phường Văn Miếu, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định,  có đơn tố cáo gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một đối tượng tên là Trương Thị Lan Anh, tạm trú tại khu C1 Vinhomes, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lừa "chạy dự án" chiếm đoạt 450 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, năm 2021, công ty của ông D. thi công hệ thống chiếu sáng tại xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Thông qua bạn bè, ông D. quen biết với Trương Thị Lan Anh. Quá trình nói chuyện, Lan Anh tự giới thiệu là cán bộ của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Về sau này, Trương Thị Lan Anh dụ dỗ ông D. và hứa sẽ xin cho công ty ông này làm nhà thầu phụ thi công các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Đầu tháng 12/2022, Trương Thị Lan Anh biết Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai gói thầu xây dựng dự án đường trục chính trung tâm nối QL1A đoạn đường tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương nên nói sẽ cho ông D. làm phần điện chiếu sáng. Sau đó, Anh yêu cầu ông D. đặt cọc tiền bảo lãnh gói thầu. Tin tưởng, ông D. đã 4 lần chuyển cho Anh 450 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt tiêu xài vào mục đích cá nhân.

An ninh - Hình sự - Siêu lừa 6 lần mang thai nhưng không sinh con để trốn thi hành án (Hình 2).

Trương Thị Lan Anh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Không chỉ dừng lại ở đó, cuối năm 2022, Lan Anh gặp và làm quen với anh N.V.N. (SN 1980), Giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây lắp điện trên địa bàn Tp.Hà Tĩnh. Lan Anh khoe là cháu ruột của một vị lãnh đạo cấp cao ngoài trung ương. Ngoài ra, bản thân của đối tượng có mối quan hệ gần gũi với Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nên có khả năng xin cho anh N. trúng thầu những dự án thi công hạng mục điện chiếu sáng. Sau đó, Lan Anh yêu cầu anh N. chuyển khoản cho mình 500 triệu đồng để đặt cọc bảo lãnh gói thầu. Những ngày sau đó, lấy lý do cần thêm tiền để hoàn thành thủ tục, Lan Anh còn yêu cầu anh N. đưa thêm số tiền 215 triệu đồng.Nhận tiền xong, Anh mang đi tiêu xài cá nhân, còn anh N. biết mình bị lừa đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng đối tượng tìm cách né tránh.

Không chỉ lừa "chạy dự án", Trương Thị Lan Anh còn lừa anh N.B.N.A. (SN 1993, trú thị trấn Đồng Lộc, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) "chạy việc" để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo đó, biết anh A. đang muốn xin vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Trương Thị Lan Anh liền tìm cách tiếp cận và khoe bản thân quen biết với một lãnh đạo tỉnh nên có thể "chạy việc" giúp. Để anh A. tin tưởng tuyệt đối, Lan Anh đã chờ đến dịp gia đình vị lãnh đạo nọ tổ chức việc đại sự rồi đưa anh A. đến nhà trà trộn vào. Sau lần này, anh A. đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi “mánh khóe” mà Lan Anh vạch ra và đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, Trương Thị Lan Anh còn mạo nhận là chỗ quen biết với Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) rồi nhận 355 triệu đồng để "chạy" vào biên chế cho 3 giáo viên mầm non. Về sau, khi thấy Anh không thực hiện lời hứa liền tìm để đòi tiền thì đối tượng lần lựa để thoái thác, không chịu trả lại.

Bức xúc trước hành vi lừa đảo của đối tượng, các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo gửi lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu,Trương Thị Lan Anh còn bị 1 chủ doanh nghiệp ở thị xã Ba Đồn làm đơn tố cáo công an vì nhận hàng trăm triệu đồng để nhờ "can thiệp" cấp biển số VIP cho ôtô. Không thực hiện được, nhưng đối tượng cũng không trả lại tiền cho khổ chủ mà tìm cách chiếm đoạt.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ 15 nạn nhân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh bị đối tượng Trương Thị Lan Anh lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Quảng Bình thưởng "nóng" các VĐV giành huy chương SEA games 32

Thứ 6, 19/05/2023 | 18:50
Chiều 19/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

Thủ đoạn nữ quái trốn thi hành án phạt 16 năm tù giam

Thứ 5, 29/12/2022 | 21:02
Lợi dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, sau khi hết thời gian tạm hoãn chấp hành án, Ngân đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án.

Đồng Tháp: Bắt đối tượng truy nã trốn thi hành án

Thứ 3, 02/08/2022 | 13:43
Bị truy nã, Như bỏ trốn đến các tỉnh Tây Nguyên làm thuê mưu sinh, tuy nhiên vẫn không thoát.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.