Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1)

Thứ 6, 26/07/2013 | 19:43
0
8 siêu trộm bị bắt vì khoe những chiếc xe tiền tỷ, món đồ đắt đỏ trên Facebook.

Một băng nhóm đã ăn trộm những chiếc siêu xe vô cùng đắt đỏ của các cư dân giàu có nhất London, Anh đã bị bắt sau khi đăng những tấm hình của mình trên trang mạng xã hội Facebook. Một trong những bức ảnh đó là 1 thành viên trong nhóm đang “ăn” chiếc bánh mỳ kẹp 1 xấp tiền dầy.

Băng “siêu trộm” ngớ ngẩn này đã cuỗm đi 9 chiếc xe hạng sang thuộc các hãng BMW, Range Rover, Porches và một chiếc Mercedes trị giá 100.000 bảng Anh. Chưa dừng lại ở “thành tích” này, băng nhóm còn lấy đi không biết bao nhiêu đồ trang sức, điện thoại và máy tính xách tay trong 15 vụ trộm cắp khác nhau.

Pháp luật - Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1)

Conor Murphy và chiếc bánh Sandwich ngớ ngẩn của mình.

Các nhà điều tra cuối cùng đã bắt được băng nhóm này sau khi một thành viên của nhóm đăng hình ảnh của mình đang ngồi trên chiếc Range Rover màu đen bị trộm lên Facebook.

Pháp luật - Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1) (Hình 2).

Niah George và Kalan Williamson cùng chiếc thể thao Mercedes AMG C63 trị giá 100.000 bảng Anh.

Bức ảnh đó còn đưa đường cho cảnh sát tìm ra hàng loạt các bức ảnh tố cáo tội lỗi của cả băng trên mạng xã hội này. Chúng đua nhau khoe những bức ảnh ngồi bên các xe ô tô đắt tiền đã ăn cắp được, uống rượu champagne, đeo đồng hồ Rolex và Cartier cũng như các bộ đồ hàng hiệu.

Pháp luật - Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1) (Hình 3).

Rory Mason và "vài đồng lẻ"

Một trong những bức ảnh đó là Conor Murphy, 19 tuổi, là kẻ đang chuẩn bị “ăn” chiếc sandwich trị giá hàng… nghìn đô la.

Pháp luật - Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1) (Hình 4).

Bức ảnh đầu tiên được phát hiện, giúp cảnh sát tìm đến hàng loạt các bức ảnh khác chứng minh các vụ siêu trộm của băng nhóm.

Được đánh giá là "thông minh" khi thực hiện được các vụ trộm cắp tiền tỷ nhưng băng nhóm này lại có những hành động vô cùng kỳ quặc. Thay vì giấu kín thân phận, chúng lại dùng 9 chiếc xe ăn trộm được để... đua trên đường. Thậm chí, sau khi đăng "bộ ảnh khoe của" lên Facebook, nhóm còn gửi tin nhắn cho những ai dùng ứng dụng Blackberry Mesenger.

Pháp luật - Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ 1) (Hình 5).

Rory Mason bị bắt tại Operation Decker, tháng 9/2012.

Ngày 25/4/2013, tòa án Isleworth, thị trấn Kensington, Anh quốc tuyên phạt băng nhóm 8 thành viên này tổng cộng hơn 31 năm tù giam. Trong đó, Conor Murphy là kẻ cầm đầu băng nhóm, lĩnh 4 năm tù.

Theo Dailymail/Huffingtonpost/Mirror/khampha.vn

Siêu trộm đào hoa với 3 đời vợ

Thứ 7, 15/06/2013 | 09:00
Không chỉ đình đám với "chiến tích" trộm hơn 10 tỷ đồng của nhà đại gia, quan chức ở Đà Nẵng, Đặng Ngọc Tân còn là gã đa tình.

'Siêu trộm' ra tòa: Mỗi vụ trộm là một… kỷ niệm

Thứ 6, 07/06/2013 | 09:53
Chỉ thừa nhận một phần trong bản cáo trạng dài 23 trang, cách “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân trả lời, hỏi vặn lại HĐXX chứng tỏ Tân không những siêu đẳng trong việc đột nhập phá két mà còn rất chuyên nghiệp khi đối diện quan tòa.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.