Sinh viên Luật cần cẩn trọng với “con người” thể hiện trên mạng xã hội

Sinh viên Luật cần cẩn trọng với “con người” thể hiện trên mạng xã hội

Thứ 4, 16/12/2020 | 07:44
0
Tại tọa đàm “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”, chuyên gia cảnh báo, các công ty tuyển dụng có thể dựa vào hoạt động trên mạng xã hội để định vị con người.

Tối 15/12, CLB Định hướng và Phát triển nghề nghiệp - Peers of Law (trường đại học Luật Hà Nội) tổ chức tọa đàm giữa sinh viên với các chuyên gia trong lĩnh vực Pháp chế và các vấn đề liên quan. Tại buổi tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn đã được sinh viên đặt ra.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Đình Nghị (Phó Hiệu trưởng trường đại học luật Hà Nội) hy vọng qua buổi trò chuyện, sinh viên sẽ hiểu hơn về nghề Pháp chế để có định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Giáo dục - Sinh viên Luật cần cẩn trọng với “con người” thể hiện trên mạng xã hội

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham dự buổi tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực pháp chế và các vấn đề liên quan.

Trả lời câu hỏi của sinh viên quan tâm đến tiêu chí và khoảng thời gian thích hợp để xin làm thực tập sinh tại vị trí pháp chế trong các công ty, doanh nghiệp, luật sư Trương Thanh Đức (Chủ tịch hội đồng thành viên công ty Luật Basico) cho biết: “Năm thứ 4 là tốt nhất vì khi đó các bạn đã được trang bị tương đối đầy đủ về kiến thức. Khi thực tập, chúng ta phải chủ động nhận việc, tập trung nghiên cứu những vụ việc thực tế để phân tích chứ không chỉ thuộc lòng sách vở”.

Giáo dục - Sinh viên Luật cần cẩn trọng với “con người” thể hiện trên mạng xã hội (Hình 2).

Sinh viên đặt câu hỏi trong chương trình.

Trả lời thắc mắc của sinh viên với câu hỏi: “Ngành Pháp chế trong ngân hàng có những yêu cầu riêng như thế nào?”, luật sư Nguyễn Thị Phương (Giám đốc pháp chế ngân hàng BIDV) chia sẻ: “Về cơ bản sẽ không khác nhiều so với các doanh nghiệp khác. Sinh viên trường đại học Luật Hà Nội và khoa Luật của đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được ưu tiên hơn. Sinh viên cần chuẩn bị hành trang như điểm TOEIC từ 850 trở lên, IELTS 6.5 trở lên với nhóm pháp lý đối ngoại. Với nhóm tín dụng tranh chấp thì chỉ cần 600 TOEIC.

Bên cạnh đó, bảng điểm phải tương đối tốt, vì 4 năm đại học sẽ thể hiện sự nỗ lực, sẵn sàng cho công việc tương lai của các em. Đồng thời, có kinh nghiệm thực tập ở các công ty, văn phòng luật và đã qua lớp Kỹ năng hành nghề luật sư của học viện Tư pháp cũng là những điểm cộng”.

Giáo dục - Sinh viên Luật cần cẩn trọng với “con người” thể hiện trên mạng xã hội (Hình 3).

Luật sư Nguyễn Thị Phương (Giám đốc pháp chế ngân hàng BIDV) giải đáp câu hỏi của sinh viên.

Bên cạnh những giải đáp về thắc mắc của sinh viên, luật sư Bùi Thanh Lam (Luật sư điều hành BGI & Associates LLC) cũng chia sẻ kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc: “Ngoài những kiến thức chuyên môn, chúng ta cần có thái độ tốt như trung thực.

Cẩn trọng với những gì chúng ta thể hiện trên mạng xã hội, vì các công ty tuyển dụng hiện nay có thể dựa vào hoạt động của chúng ta trên mạng xã hội để định vị con người của bạn. Đôi khi người phỏng vấn còn đưa ra một hệ thống hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm được mã hóa để qua câu trả lời của bạn để phân tích tính cách, sở trường của bạn”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện hướng tới Ngày hội việc làm “Job Fair 2021” nhằm kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao của trường đại học Luật Hà Nội với các đơn vị tuyển dụng uy tín hàng đầu để phát triển, định hướng nghề nghiệp cho các cử nhân luật và luật gia tương lai.

Ngày hội việc làm “Job Fair 2021” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 07/01/2021 tại trường đại học Luật Hà Nội. Chương trình sẽ có sự tham gia của một số diễn giả nổi tiếng, như ông Phạm Thanh Hưng (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn CEN Group).

Quang Trường

Tuyển sinh đại học 2021: Khuyến khích các trường thi riêng theo nhóm

Thứ 2, 14/12/2020 | 14:41
Theo đại diện các trường đại học, phương án tuyển sinh đến năm 2025 cơ bản ổn định như năm nay, từng bước tiến đến tổ chức thi trên máy tính.

Nghị lực phi thường của cô bé "chim cánh cụt" từ buôn làng vào đại học

Chủ nhật, 13/12/2020 | 09:00
Với nghị lực phi thường, cô bé không tay đã vẽ nên câu chuyện cổ tích của đời mình, của người làng Kon Drei. Em là người đầu tiên của làng vào đại học.

Top 100 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới

Thứ 3, 08/12/2020 | 20:20
Có 2 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2020, trong đó đại học Tôn Đức Thắng lọt top 100.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...