Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường

Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 20/11/2016 | 05:59
0
Với chủ đề “Môi trường xanh- Khởi nghiệp xanh”, các sinh viên của trường ĐH Đại Nam đã đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ từ trang phục họ tự thiết kế.

Hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Hiến chương các Nhà giáo 20/11, trường ĐH Đại Nam tổ chức chuỗi hoạt động thay lời tri ân đến các thầy cô trong ngày lễ đặc biệt.

Được biết, hội trại truyền thống với chủ đề “Môi trường xanh – Khởi nghiệp xanh” do trường ĐH Đại Nam được tổ chức nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm ngày thành lập trường (14/11).

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường

 Gian trại được trang trí chủ đề tái chế từ Rơm Cuộn.

Hoạt động đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Cắm trại, thi trình diễn thời trang tái chế, thi văn nghệ, nhảy flashmod... Đây là chuỗi hoạt động tri ân các thầy cô giáo cũng như tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường trong suốt 9 năm qua.

Mục đích của hội trại đó là muốn gửi tới xã hội, cộng đồng và đặc biệt các bạn trẻ rằng “Lập thân lập nghiệp kiếm tiền là quan trọng nhưng không vì lợi ích riêng của bản thân mà quên đi lợi ích của cộng đồng của xã hội. Phá hủy môi trường, hủy hoại màu xanh của trái đất chính là hủy hoại cuộc sống của chính mình và con cháu mình sau này”.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 2).

 Sinh viên tự tin trình diễn với những trang phục thiết kế từ hành, lá cây.

Những bộ bàn ghế, bộ trang phục, chậu cây… được làm từ những chai, lon nước đã bỏ đi hay những  nhà máy với mô hình quản lý thân thiện với môi trường do các bạn sinh viên thực hiện phát đi thông điệp mạnh mẽ phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Hội trại đã diễn ra sôi nổi, vui tươi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên toàn trường. Đồng thời, hoạt động này đã để lại ấn tượng tốt đẹp cũng như mang đến nhiều niềm vui cho sinh viên và các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Một số hình ảnh ấn tượng trong ngày hội 20/11:

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 3).

 Mô hình vườn thuốc trong tương lai của các bạn sinh viên khoa Dược.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 4).

 Màn trình diễn tự tin của các nữ sinh với bộ thời trang từ …giấy

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 5).

 Trang phục làm từ những sợi nilon.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 6).

 Nhiều bộ sưu tập được đầu tư công phu từ các vật liệu đã bỏ đi.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 7).

 Sinh viên Đại Nam chụp ảnh kỷ niệm bên cờ khen thưởng của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 8).

 Các tiết mục văn nghệ ý nghĩa.

Dậy sóng mạng - Sinh viên mặc quần áo làm từ hành, lá cây kêu gọi bảo vệ môi trường (Hình 9).

 Các thầy cô thích thú xem các tiết mục trong đêm hội.

Bạch Dương

 

Bức ảnh hot nhất 20/11: Thầy giáo trang điểm cho HS thi văn nghệ

Thứ 7, 19/11/2016 | 10:14
Khoảnh khắc thầy giáo cặm cụi đánh phấn, trang điểm cho các em học sinh đi thi văn nghệ đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng nhân ngày 20/11.

Ngày 20/11: Cụ bà Hà Nội gây sốt với bài thơ về thầy cô giáo cũ

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:02
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh những lời chúc, bó hoa tươi thắm thì người dùng mạng lại được đắm chìm vào những điệu hát, câu thơ nhớ ơn thầy cô.

Cô bé hát mừng 20/11 khiến người nghe ‘nổi da gà’ là ai?

Thứ 7, 19/11/2016 | 06:34
Trong không khí của ngày lễ 20/11, ca khúc “Bài ca Người giáo viên Nhân dân” do một cô bé thể hiện đang chiếm trọn trái tìm của người dùng mạng.

Bức ảnh hot nhất 20/11: Thầy giáo trang điểm cho HS thi văn nghệ

Thứ 7, 19/11/2016 | 10:14
Khoảnh khắc thầy giáo cặm cụi đánh phấn, trang điểm cho các em học sinh đi thi văn nghệ đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng nhân ngày 20/11.

Ngày 20/11: Cụ bà Hà Nội gây sốt với bài thơ về thầy cô giáo cũ

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:02
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh những lời chúc, bó hoa tươi thắm thì người dùng mạng lại được đắm chìm vào những điệu hát, câu thơ nhớ ơn thầy cô.

Cô bé hát mừng 20/11 khiến người nghe ‘nổi da gà’ là ai?

Thứ 7, 19/11/2016 | 06:34
Trong không khí của ngày lễ 20/11, ca khúc “Bài ca Người giáo viên Nhân dân” do một cô bé thể hiện đang chiếm trọn trái tìm của người dùng mạng.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.