Số ca F0 tăng nhanh, Hà Nội cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà

Số ca F0 tăng nhanh, Hà Nội cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà

Thứ 5, 04/11/2021 | 11:18
0
Các chuyên gia cho rằng Hà Nội không "ngăn sông, cấm chợ" nhưng phải có điều kiện an toàn để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội nóng trở lại trong 2 tuần gần đây. Hiện, thành phố có đến 7 ổ dịch mới trong cộng đồng có diễn biến phức tạp.

Từ 18h ngày 2/11 đến 18h ngày 3/11, Hà Nội ghi nhận 67 ca bệnh, trong đó cộng đồng (16), khu cách ly (37), khu phong tỏa (14). Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021 là 4.588 ca, trong đó số ca là đối tượng đã được cách ly 2.851 ca, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng 1.737 ca.

"Việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại Hà Nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước", PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhận định.

Chuyên gia này lý giải, khi đã tiến hành nới lỏng các hoạt động, bên cạnh việc lây lan ở trong chính địa bàn thành phố thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch.

"Hà Nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người, một khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh. Chúng ta cần chấp nhận việc ghi nhận ca nhiễm, vấn đề là phải phát hiện sớm để truy vết các ổ dịch. Vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp, tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt, không làm lây lan mầm bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Hà Nội thời gian vừa qua cũng đang làm tốt điều đó", PGS Phu nói.

Chuyên gia này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm để phát hiện sớm các ổ dịch trong cộng đồng và đánh giá nguy cơ dịch, đặc biệt là xét nghiệm tất cả các trường hợp ho, sốt: "Vừa qua, có thể thấy cũng chính nhờ xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho, sốt đã giúp Hà Nội phát hiện các ổ dịch đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. Các ca bệnh này chính là "phần nổi" giúp chỉ điểm "tảng băng chìm"".

Theo quan điểm của PGS.TS Trần Đắc Phu, Hà Nội không "ngăn sông, cấm chợ" nhưng phải có điều kiện an toàn để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà., trong chiến lược thích ứng với Covid-19, Hà Nội cần đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của Nghị quyết 128 đồng thời cần có phương án làm sao để đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế, xã hội.

"Nếu Hà Nội áp dụng các biện pháp chống dịch một cách cực đoan, cấm đoán sẽ ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, xã hội của chính thành phố và của cả các địa phương khác", chuyên gia này cho hay.

"Vấn đề ở đây là chúng ta không giãn cách, cấm đoán như giai đoạn trước. Các hoạt động vẫn cho phép "mở cửa" nhưng phải có điều kiện an toàn, để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát. Đây là việc rất quan trọng lúc này", PSG Phu nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại buổi làm việc với Tp.Hà Nội vào sáng 2/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng cho rằng, thời gian tới đây, Hà Nội vẫn phải cảnh giác, bởi thực tế cả nước, dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng. Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên bắc ban đầu trong phòng chống dịch, gồm ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cũng cần “tập dượt” các phương án khác như thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, đã sẵn sàng chấp nhận không “Zero Covid” thì cả hệ thống y tế phải sẵn sàng và nâng lên một bước so với trước đây. Vẫn phải xét nghiệm, khoanh vùng nhưng làm khác trước và cố gắng không để bị động, bất ngờ.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Hà Nội không "ngăn sông, cấm chợ" nhưng phải có điều kiện an toàn để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà. Việc này giúp tránh quá tải cho các khu cách ly, tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly cũng như giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly.

Về vấn đề tiêm vắc-xin, theo chuyên gia này, Hà Nội cần đẩy nhanh việc tiêm cho đối tượng người già và người có bệnh nền. Tiêm vắc-xin cho trẻ em khi có nguồn vắc-xin. Hà Nội cũng cần rà soát để tiêm vắc-xin cho cả những người ở tỉnh thành khác trở về, bởi trong thời gian nới lỏng vừa qua, nhiều người ở vùng khác về địa phương chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin.

PGS Phu đặc biệt lưu ý, người dân phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K. Người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan, kể cả người đã được tiêm vắc-xin, bởi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan, sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho người nguy cơ cao.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, TTXVN)

Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch Covid-19

Thứ 3, 26/10/2021 | 21:47
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao ở Đắk Lắk, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) đến hỗ trợ tỉnh này.

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với tỉnh Cà Mau

Thứ 2, 18/10/2021 | 14:21
Sáng 18/10, tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.Hồ Chí Minh.

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

Thứ 7, 09/10/2021 | 10:36
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 25/9–08/10, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt.

Tp.HCM: Giảm áp lực dịch Covid-19, bệnh viện hoạt động "bình thường mới"

Thứ 6, 08/10/2021 | 16:44
Khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, các bệnh viện tại Tp.HCM thay đổi cách khám chữa bệnh.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.