Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế có Giám đốc mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế có Giám đốc mới

Trần Công Định
Thứ 7, 29/12/2018 | 07:30
0
Một lãnh đạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu Tư của tỉnh này.

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức công bố các quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Chính trị - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế có Giám đốc mới

Ông Nguyễn Đại Vui (ở giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Có mặt tại buổi lễ, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1657/QĐ/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và phân công ông Nguyễn Đại Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền đến nhận công tác tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở kể từ ngày 2/1/2019 đến ngày 1/1/2024.

Theo tìm hiểu được biết, ông Nguyễn Đại Vui, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1965, quê quán xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là đại biểu HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tóm tắt quá trình công tác của vị tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ tháng 2/1987 đến tháng 9/1990, ông Vui là nhân viên đội Quản lý thị trường, phòng Tài chính - Giá cả huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ tháng 9/1990 đến tháng 6/1998, ông là nhân viên, Kế toán trưởng Ban Tài chính Thương nghiệp huyện Phong Điền.
 
Từ tháng 7/1998 đến tháng 01/2005, ông là Phó trưởng phòng Tài chính Thương nghiệp, phòng Tài chính kế hoạch huyện Phong Điền. Từ tháng 2/2005 đến tháng 4/2008, ông là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện Phong Điền. Từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2010, ông là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền.
 
Từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010, ông là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2015, ông là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. Từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015, ông là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. Và từ tháng 10/2015 đến nay, ông Vui là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là ai?

Thứ 5, 06/12/2018 | 18:58
Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Trần Công Thuật được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Hé lộ chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ 2, 04/06/2018 | 20:42
Với tổng số phiếu 52/52, đạt tỉ lệ 100%, ông Phan Ngọc Thọ chính thức trở thành vị tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.