Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ

Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ

Thứ 4, 19/01/2022 | 07:02
0
Năm chú hổ "dị dạng" được trang trí chào mừng Tết Nhâm Dần 2022 ở vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ đã khiến nhiều người không thể nhịn cười.

Để chào đón Tết Nhâm Dần 2022, nhiều địa phương đã trang trí tượng hổ ở một số địa điểm công cộng. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện hình ảnh những chú hổ với biểu cảm "dở khóc dở cười".

Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ
Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 2).

Ảnh: Internet.

Tại Phú Thọ, không ít người cảm thấy giật mình khi nhìn thấy 5 bức tượng hổ tạo hình "dị dạng, gầy nhom và tiều tụy" ở vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ. Nhiều người còn nhận xét hổ được tạo hình giống với chó, không còn một chút uy nghi, dũng mãnh nào như đặc trưng của hổ.

Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 3).

Tượng hổ "dị dạng" đã được đưa đi tu sửa ngày 16/1. Ảnh: CTV/ VnExpress.

Trước phản ánh của dư luận, chiều 17/1, trao đổi với VTC News, đại diện UBND thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) cho biết, đàn hổ trang trí gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua đã được mang đi chỉnh sửa.

"Đây là công trình xã hội hoá, do doanh nghiệp tặng địa phương. Khi đưa đàn hổ ra trưng bày có sự không phù hợp về mặt thẩm mỹ cũng như thiết kế ban đầu, bên cạnh đó người dân cũng có ý kiến nên ngay lập tức đơn vị thi công đã chuyển đi để chỉnh sửa cho phù hợp", đại diện UBND thị xã Phú Thọ cho biết.

Vị này thông tin thêm, trước đó UBND thị xã Phú Thọ phê duyệt hình ảnh thiết kế, sau đó giao cho Phòng Quản lý đô thị là đơn vị quản lý Nhà nước thẩm định về mặt thiết kế. Đơn vị thi công đưa các tượng hổ ra trưng bày tại khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ vào đêm 15/1, đến sáng hôm sau, khi có thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo thị xã Phú Thọ chỉ đạo đơn vị thi công chuyển đi luôn.

Trả lời câu hỏi vì sao tượng hổ khác với thiết kế phê duyệt, đại diện UBND thị xã Phú Thọ cho biết "chưa có thời gian để hỏi lại các đơn vị".

Cũng theo đại diện UBND thị xã Phú Thọ, hiện chưa rõ đơn vị thi công sẽ chỉnh sửa hay thay thế bằng công trình khác nhưng dự kiến trước ngày 23 tháng Chạp sẽ được hoàn thành xong để trưng bày, phục vụ người dân đón Tết.

Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 4).
Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 5).
Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 6).

Các bức tượng "gia đình ông Hổ" ở Bạc Liêu trước khi được tân trang.

Còn tại Bạc Liêu, các bức tượng "gia đình ông hổ" cũng đã gây sốt trên mạng xã hội bởi hình dáng và vẻ mặt khiến nhiều người phải bật cười.

Theo đó, người dân ở Bạc Liêu từng xôn xao việc linh vật năm 2022 là “gia đình ông Hổ” được trang trí ở đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP Bạc Liêu) mang gương mặt như “hờn cả thế giới”.

Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 7).
Xã hội - Số phận tượng hổ “gầy nhom giống chó” trang trí đón Tết ở Phú Thọ (Hình 8).

Các bức tượng hổ tại Bạc Liêu sau khi được chỉnh sửa.

Sau đó, các linh vật trên đã được đơn vị thi công "make-up" lại. Nhiều người cho rằng khuôn mặt linh vật sau khi được tân trang có vẻ “quạu với cả hành tinh này” và trông giống như những chú... mèo.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Hoàng Sao - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị Tp. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) - chủ đầu tư công trình trang trí phục vụ người dân đón năm mới 2022 cho biết, công trình được duyệt hơn 12 tỷ đồng cho đèn, hoa, trang trí, mô hình các linh vật... chủ yếu tại Tp. Bạc Liêu.

Theo ông Sao, công trình trang trí Tết do công ty V.S (phường 5, quận 8, TP.HCM) làm đơn vị thi công.

“Linh vật “gia đình ông Hổ” nằm ngay vị trí đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, Tp.Bạc Liêu) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, chỉ là biểu tượng linh vật của năm mới, tượng trưng cho gia đình sum vầy, hạnh phúc.

Tuy nhiên, linh vật mang hình ảnh tượng trưng nên mỗi người có cách cảm nhận, nhìn nhận riêng về biểu cảm, gương mặt, thần thái...”, ông Sao chia sẻ thêm.

Minh Hoa (t/h)

Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh giành giải thưởng quốc tế với bức ảnh đại tượng Phật trên đỉnh Fansipan

Thứ 6, 15/01/2021 | 17:19
Tác phẩm “Tượng phật trên nóc nhà Đông Dương” của nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh vừa xuất sắc giành Giải 3 thể loại ảnh Kiến trúc, hạng mục Professional, trong cuộc thi ảnh đen trắng uy tín hàng đầu thế giới mang tên Monochrome Awards.

Bất ngờ bức tường bao trường tiểu học đổ sập ở Đồng Nai

Thứ 5, 26/11/2020 | 14:54
Gần 30m tường bao nhà để xe của một trường tiểu học ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bất ngờ đổ sập khiến nhiều xe học sinh bị hư hỏng.

Cận cảnh bức tượng đồng nguyên chất lớn nhất Việt Nam

Thứ 7, 12/09/2020 | 15:06
Tượng đài Hoàng thái hậu Ỷ Lan cao 9,1m, nặng 30 tấn được đúc bằng đồng nguyên chất tại chùa Linh Nhân Linh Tư Phúc Tự (Gia Lâm, Hà Nội), có giá lên tới 22 tỷ đồng.

Bức tường trước cổng trường bị sập khiến 1 học sinh lớp 5 tử vong

Thứ 6, 11/09/2020 | 11:14
Trong lúc chơi đùa, bất ngờ bức tường trước cổng trường đổ xuống đè trúng nam sinh. Mặc dù đã được các thầy cô đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, học sinh này đã tử vong ngay sau đó.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.