Số vụ xả súng có chủ đích tại Mỹ tăng hơn 50% trong năm 2021

Số vụ xả súng có chủ đích tại Mỹ tăng hơn 50% trong năm 2021

Thứ 5, 26/05/2022 | 07:00
0
Theo báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), số vụ xả súng có chủ đích trong năm 2021 đã tăng 52,5% so với năm trước đó và tăng đến 96,8% so với năm 2017.

Hôm 24/5, dư luận Mỹ chấn động với vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas khiến 21 người thiệt mạng, trong đó 18 học sinh. Nghi phạm là một thiếu niên 18 tuổi, hành động đơn độc, không có bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Tay súng được cho là đã bắn bà của mình trước khi mang theo súng trường và súng ngắn đến trường học nã súng điên cuồng. Theo ABC News, đây là vụ xả súng tại trường học chết chóc nhất trong lịch sử bang Texas.

Thế giới - Số vụ xả súng có chủ đích tại Mỹ tăng hơn 50% trong năm 2021

Nhân viên thực thi pháp luật đứng bên ngoài Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Ảnh: AP

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên vấn đề về sử dụng súng ở Mỹ. Thống đốc bang Texas Greg Abbott từng ký một đạo luật vào năm 2021 chấm dứt yêu cầu người dân Texas phải có giấy phép mang súng ngắn, cho phép hầu như bất kỳ ai trên 21 tuổi đều có thể mang một khẩu súng này.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ trong tháng này đã công bố số người tử vong do súng ở Mỹ đạt con số cao nhất được ghi nhận vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch Covid-19.

Hơn 45.000 người Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng trong năm đó, một nửa trong số đó là tự sát. 

Báo cáo của FBI, công bố ngày 24/5, cho thấy, các vụ xả súng có chủ đích tại nước này là 61 vụ, cướp đi sinh mạng của 103 người và khiến 140 người bị thương, không tính đối tượng nổ súng. Số vụ xả súng có chủ đích trong năm 2021 đã tăng 52,5% so với năm trước đó và tăng 96,8% so với năm 2017.

Con số thương vong trong các vụ bạo lực súng đạn có chủ đích trong năm 2021 ghi nhận mức cao thứ ba trong 5 năm qua. Năm 2021 cũng chứng kiến số người thiệt mạng do xả súng cao nhất kể từ năm 2017, thậm chí tăng 171,1% so với năm 2020 và cao hơn mức trung bình 92,3% trong giai đoạn 2017-2020.

FBI cũng tiết lộ rằng đã quan sát thấy một xu hướng đang nổi lên liên quan đến những kẻ nổ súng có chủ đích. Cụ thể, những kẻ xả súng thực hiện các vụ nổ súng ở nhiều địa điểm, trong một ngày hoặc ở nhiều địa điểm khác nhau trong vài ngày. 61 đối tượng đã thực hiện 61 vụ xả súng có chủ đích trong năm 2021, trong số đó 60 tên là nam giới.

Theo FBI, kẻ nổ súng có chủ đích là một hoặc nhiều đối tượng tham gia có chủ đích trong các vụ sát hại hoặc âm mưu sát hại người dân tại một khu vực đông dân cư.

Ông John Cohen, cựu quan chức tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhận định Mỹ đang chứng kiến xu hướng gia tăng đáng kể các đối tượng xả súng hàng loạt.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTC)

Báo động các vụ xả súng trong trường học tại Mỹ

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:43
Vụ việc tại bang Texas đánh dấu vụ xả súng trong trường học thứ 27 tại Mỹ trong năm nay, xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ nổ súng siêu thị tại bang New York.

Xả súng tại thủ đô của Israel, ít nhất 10 người thương vong

Thứ 6, 08/04/2022 | 14:17
Hơn 1.000 cảnh sát đã được tăng cường trên toàn Thủ đô Tel Aviv ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng ở trung tâm thành phố khiến ít nhất 10 người thương vong.

Xả súng tại Canada khiến 4 người thương vong

Thứ 2, 17/05/2021 | 11:52
Cảnh sát Toronto nhận định, đây không phải là vụ xả súng ngẫu nhiên và nhiều khả năng nhằm vào mục tiêu cụ thể.

Mỹ sục sôi biểu tình chống thù ghét người gốc Á sau thảm kịch xả súng

Chủ nhật, 21/03/2021 | 13:33
Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại thành phố Atlanta để ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.