Sốc, 23 năm mang thân phận bị can, Ban Nội chính TW lên tiếng (1)

Sốc, 23 năm mang thân phận bị can, Ban Nội chính TW lên tiếng (1)

Thứ 3, 31/05/2016 | 05:36
0
Bị khởi tố bắt giam 60 ngày về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sau đó ông được trả tự do. Gần 23 năm sau, ông mới nhận được quyết định đình chỉ điều tra.

Bắt giam rồi thả về sau 2 tháng

25 năm trước, ông Lê Văn Chuẩn (SN 1955, trú tại 693 Khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang cũ) bị Viện kiểm sát huyện Thốt Nốt ra Quyết định khởi tố bắt giam điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Điều 135 Bộ Luật hình sự năm 1985.

Theo hồ sơ mà PV báo Người Đưa tin có được, năm 1988 – 1989, xã Thạnh Lộc thu thuế nông nghiệp để giao lúa cho Cục Dự trữ Quốc gia nhưng do lúa tồn kho bị ẩm nên Cục không nhận. Do đó, số lúa này được giao lại cho Phòng Tài chính huyện Thốt Nốt quản lý để bán và nộp bằng tiền cho Cục Dự trữ Quốc gia.

Pháp luật - Sốc, 23 năm mang thân phận bị can, Ban Nội chính TW lên tiếng (1)

Ông Chuẩn cho biết sẽ đòi lại công lý đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng trong thời điểm này, xã Thạnh Lộc thiếu lúa ăn nên cấp Ủy, Ủy ban xã thống nhất mượn số lúa nói trên để giải quyết khó khăn, sau này sẽ trả lại cho Phòng Tài chính huyện Thốt Nốt. Đồng thời, khi mượn lúa thì tất cả cán bộ ở địa phương đều có giấy giới thiệu của Ủy ban xã Thạnh Lộc đến kho để nhận lúa và ký nhận vào giấy giới thiệu để thủ kho lưu trữ làm chứng từ.

Riêng ông Chuẩn (lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch xã Thạnh Lộc) kêu thủ kho xuất cho mượn hơn 23.000 kg lúa nhưng không có chứng từ nhận, không báo cáo với cấp Ủy, UBND xã. Đến khi Phòng Tài chính huyện Thốt Nốt thanh lý kho thì số lúa của ông Chuẩn mượn không có đủ chứng từ để chứng minh và không quyết toán được. Đồng thời, ông Chuẩn còn nợ quá hạn của nhiều đơn vị khác: Công ty Lương thực huyện 4,3 triệu đồng, ngân hàng 3,7 triệu đồng, thuế khoán 540 kg lúa, thuế đất hợp đồng 2,5 tấn lúa nên ông Chuẩn bị Chi bộ xã Thạnh Lộc họp kiểm điểm và kỷ luật khai trừ khỏi Đảng vào ngày 1/8/1990 do Huyện ủy Thốt Nốt ký.

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.