Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình, xin ý kiến UBTVQH

Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình, xin ý kiến UBTVQH

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 10/12/2022 | 09:42
0
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là dự luật quan trọng, định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết:

Tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng và nhất trí chưa thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết thực cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nhưng vẫn bảo đảm thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Tiêu điểm - Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình, xin ý kiến UBTVQH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được đánh giá là một dự luật quan trọng, định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế.

Sau Kỳ họp thứ 4, Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế đã chủ động họp bàn, thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa và Chính phủ đã có báo cáo số 477 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, qua theo dõi, nhiều ĐBQH, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội còn băn khoăn về một số quy định trong dự thảo Luật như: về cơ chế bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường; xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cơ chế tự chủ tài chính của cơ sở khám chữa bệnh công lập, hợp tác công tư…

Tại Kỳ họp vừa qua, các ĐBQH còn góp ý về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ; đề nghị bổ sung, cụ thể hơn một số quy định về phân cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề; kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề; về dinh dưỡng trong khám bệnh chữa bệnh; về phục hồi chức năng (quy định tài Điều 67,68).

Đại biểu cũng góp ý cụ thể vào một số điều khoản về: chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh; chính sách ưu đãi đối với cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên ngành y tế; về quy định đối với vùng kinh tế, xã hội khó khăn… và một số góp ý về kết cấu, văn phong, kỹ thuật lập pháp và thời điểm thông qua dự án Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo tình hình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đề nghị Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế thảo luận, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đối với những vấn đề phù hợp mà ĐBQH nêu tại kỳ họp vừa qua.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế báo cáo tình hình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao hai cơ quan đã thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Luật để trình, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 18 tới đây.

Tiêu điểm - Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình, xin ý kiến UBTVQH (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn báo cáo tại cuộc làm việc.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo các nội dung về Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30 về các chính sách phòng, chống Covid-19 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết 30 ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt điều hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ nhằm đáp ứng yêu cầu vừa phòng, chống và ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót như việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội có lúc, có nơi còn chậm; việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19 còn một số khó khăn, vướng mắc; việc thực hiện chính sách, chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch một số nơi chưa kịp thời, thỏa đáng…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Xã hội phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết, báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Đẩy nhanh triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp

Thứ 5, 08/12/2022 | 13:01
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Lý do lùi thời gian thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thứ 3, 15/11/2022 | 18:44
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, trong quá trình thảo luận, có nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về các nội dung trong dự thảo luật nên cần thời gian để làm rõ.

Tân Bộ trưởng Y tế giải trình loạt vấn đề “nóng” trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thứ 2, 24/10/2022 | 13:55
Việc tổ chức mô hình Hội đồng Y khoa Quốc gia để tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề sẽ bảo đảm phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.