Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa'

Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa'

Thứ 6, 05/06/2015 | 09:48
0
Phong trào mặc bikini chụp ảnh kỉ yếu thay vì áo dài truyền thống là ý tưởng táo bạo của một “dân chơi” thực thụ. Nhóm này chê áo dài là "quê mùa", cũ kĩ.

Loạt ảnh kỉ yếu với trang phục bikini của học sinh lớp 12D1 trường THPT Hoàng Diệu (Hà Nội) đã làm xôn xao cộng đồng mạng vì phong cách “phóng túng” của giới trẻ hiện nay.

Xã hội - Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa'

Ý tưởng táo bạo được một thành viên đề xuất

Xã hội - Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa' (Hình 2).

Học sinh lớp 12 giống như những "dân chơi chuyên nghiệp"

PV báo Người Đưa Tin đã có buổi trao đổi cùng với một thành viên trong lớp 12D1 trường THPT Hoàng Diệu (Hà Nôi) và được biết: “Phong trào dùng bikini chụp ảnh kỉ yếu thay vì áo dài truyền thống thướt tha là ý tưởng táo bạo của một “ dân chơi” thực thụ trong lớp. Ý tưởng vừa được nêu ra đã được nhóm học sinh là những “tay chơi” chuyên nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Tuy nhiên, cũng có một số thành viên trong lớp không đồng ý với sự phá cách này nên không tham gia”.

Một học sinh khác trong lớp này cho biết, bộ ảnh không mang tính đại diện cho cả lớp vì vẫn còn một bộ phận khác trung thành với phong cách áo dài. Vì nhóm "dân chơi" trong lớp chê áo dài là "quê mùa" nên không dùng chụp ảnh kỉ yếu. Các bạn còn lại vẫn yêu mến màu trắng và sự tinh khôi của chiếc học trò nên lựa chọn.

Xã hội - Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa' (Hình 3).

Teen cực kì sành điệu tạo dáng trước ống kính

Mặc dù có một số thành viên không tham gia nhưng nhóm “dân chơi” thích phá cách vẫn quyết định thực hiện ý tưởng táo bạo của mình.

Xã hội - Teen mặc bikini 'quẩy' tung bể bơi chê áo dài 'quê mùa' (Hình 4).

Các bạn nữ sinh vui đùa thỏa thích ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Thắc mắc về vấn đề trên, chúng tôi đã tìm đến Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Diệu nhưng hiệu trưởng đã đi họp còn giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 từ chối trả lời

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.