Sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, xác minh, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ các tình tiết về nghi án vợ của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn bị bắt cóc đòi 10 tỷ tiền chuộc.
Theo đó, qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ cũng như lời khai của các bên, cơ quan chức năng xác định không có việc bà Ph. bị bắt cóc, tống tiền, những tình tiết liên quan đến hành vi bắt cóc như bị đánh đập, trói tay và nhắn tin đe dọa, gọi điện thương lượng đòi tiền chuộc đều do bà Ph. dàn dựng và thuê người phối hợp tạo ra vụ việc với mục đích chỉ để người nhà tưởng mình bị bắt cóc thật và không truy xét việc bà Ph. bỏ nhà đi trong thời gian dài.
Từ kết quả điều tra và kết luận cuối cùng, tối 15/6, Cơ quan Công an đã ra đuyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi), trú xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới do có hành vi cung cấp thông tin giả.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng đã làm việc với ông Nguyễn Hải S. chồng của bà Ph. và xác định các sự việc vợ ông này mất tích, bị tống tiền là do bà Ph. tự dựng lên, không có người nào, nhóm nào tham gia nhằm mục đích tống tiền. Qua đó, ông S. đã rút đơn và không yêu cầu giải quyết sự việc kể trên.
Trước đó, như tin đã đưa, ông Nguyễn Hải S. trình báo với Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào ngày 27/4, vợ ông là bà Nguyễn Thị P. điều khiển ô tô Audi đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2 - 3 ngày, ông S. ngỡ rằng vợ đi thăm bạn bè nhưng sau đó thì mất liên lạc.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch đã đến hiện trường để làm việc với bà Ph.. Tuy nhiên, do sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ này chưa ổn định nên công an chưa lấy được lời khai.
Hay tin vợ, ông S. tức tốc bay vào Đồng Nai để chăm sóc, đồng thời đưa vợ về TP.Đồng Hới để điều trị.