Sự thật vụ tiểu thương tố cáo hàng loạt heo chết trước giờ giết mổ

Sự thật vụ tiểu thương tố cáo hàng loạt heo chết trước giờ giết mổ

Thứ 5, 29/10/2015 | 14:25
0
Phẫn nộ trước việc heo nhốt ở lò giết mổ tập trung lăn ra chết không rõ nguyên nhân chỉ sau một đêm, hàng chục tiểu thương chợ Đông Phú, “tố cáo” khu giết mổ tập trung “vô trách nhiệm”.

Liên quan đến vấn đề trên, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ các bên liên quan. Vậy đâu mới là sự thật?

Hàng loạt tiểu thương tố cáo

Những ngày vừa qua, PV báo Người Đưa Tin nhận được hàng chục cuộc điện thoại của tiểu thương chợ Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phản ánh nỗi phẫn uất về việc heo các tiểu thương bỗng dưng chết hàng loạt ở khu lò mổ tập trung Đông Phú trước khi giết mổ. Sự việc trên khiến các tiểu thương lao đao, dư luận xôn xao trái chiều.

Xã hội - Sự thật vụ tiểu thương tố cáo hàng loạt heo chết trước giờ giết mổ

Tiểu thương Hồ Thị Hòa, đại diện cho nhiều tiểu thương chợ Đông Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trao đổi với PV

Ngày 28/10, PV trực tiếp có mặt tại chợ Đông Phú để ghi nhận sự việc. Thay mặt cho nhiều tiểu thương, chị Hồ Thị Hòa (35 tuổi, một tiểu thương) bày tỏ: “Lò mổ hoạt động chưa đến 1 năm mà riêng tôi đã có hơn 10 con heo bị chết, tính rộng ra cả chợ đã có hơn 50 con heo đã bị chết không rõ nguyên do trước khi giết mổ”.

Theo lời các tiểu thương, có nhiều trường hợp heo đưa vào lò mổ luôn khỏe mạnh, thậm chí đã được Trạm thú y huyện Quế Sơn kiểm tra, đảm bảo. Nhưng đến sáng mai thì heo lăn ra chết.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc heo chết, các tiểu thương nơi đây bức xúc chỉ rõ: “Heo chúng tôi đưa vào chiều hôm nay, sáng mai đã lăn đùng ra chết. Cái chúng tôi muốn nói ở đây là vấn đề nhốt heo ở lò mổ không đảm bảo, không an toàn, không vệ sinh, không có nước heo uống chứ không phải vấn đề ở con heo. Còn hoàn toàn không có chuyện heo Quảng Nam bị bệnh, bởi trước lúc vào khu nhốt nó rất khỏe mạnh”, tiểu thương Hòa nói.

Xã hội - Sự thật vụ tiểu thương tố cáo hàng loạt heo chết trước giờ giết mổ (Hình 2).

Ông Nguyễn Quang, chủ cơ sở giết mổ heo tập trung Đông Phú phản bác lại những “tố cáo” của tiểu thương”

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.