Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19

Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19

Thứ 5, 26/08/2021 | 10:56
0
Không chỉ đóng góp về tiền mặt, tập thể công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế còn góp công sức của mình trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trong chiều ngày 25/8, ông Nguyễn Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thay mặt Viện KSND hai cấp tỉnh này trao số tiền 70.000.000 đồng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Số tiền này được quyên góp từ chính ngày lương của tập thể công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đây là nghĩa cử nhằm hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về việc ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên-Huế tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19

Đại diện Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao số tiền ủng hộ bà con địa phương tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Trước đó, tại lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đến tham dự, động viên và trao số tiền 50.000.000 đồng hỗ trợ đoàn y bác sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế dành cho đội ngũ các y, bác sĩ – lực lượng đang phục vụ ở tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Đại diện Viện KSND tỉnh Thừa Thiên -Huế đến động viện đoàn y bác sỹ BVTW Huế vào TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

Sau đó vài ngày, cũng đích thân đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham dự buổi gặp mặt doàn cán bộ và sinh viên tình nguyện trường Đại học Y dược - Đại học Huế chuẩn bị vào Đồng Nai chi viện chống đại dịch và trao số tiền động viên 20.000.000 đồng động viên đoàn.

Không chỉ đóng góp về tiền mặt, tập thể công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế còn đóng góp chính công sức của mình trong cuộc chiến chống đại dịch dịch Covid-19.

Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 3).
Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 4).
Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 5).

Cán bộ, công chức VKSND TP.Huế tình nguyện tham gia phục vụ tại bếp ăn khu cách ly trên địa bàn phường Hương Sơ, TP.Huế.

Từ khi đợt dịch Covid-19 mới bùng phát, đều đặn mỗi tối thứ 2, thứ 5 hàng tuần, các cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn luân phiên tham gia việc sơ chế, chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà con trong khu cách ly tại Đại học Huế.

Đây là hoạt động hỗ trợ thường xuyên nằm trong kế hoạch của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm chia sẻ một phần với những khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 6).

Cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà con trong khu cách ly tại Đại học Huế.

Không những vậy, với tư cách Đại biểu Quốc hộ khoá XV, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế còn có nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Tại phiên thảo luận Tổ 13, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV, ông Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao sự cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm không màng đến sinh mạng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong đó đặc biệt là những y bác sỹ các địa phương khác đang được điều động vào trong TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ chống dịch.

Dân sinh - Sự tiếp sức thầm lặng trong trận chiến chống dịch Covid-19 (Hình 7).

Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội Khoá XV, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế nêu ý kiến tại phiên thảo luận.

Theo Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, “chống dịch như chống giặc”, mỗi người đang tham gia trên mặt “chống giặc” là những chiến sỹ và cần phải quan tâm hỗ trợ chế độ chính sách cho lực lượng này.

“Thấy các báo cáo khen thưởng kịp thời nhưng chúng ta chưa đề cập đến vấn đề rủi ro. Nếu tuyến này nhiễm Covid-19 dẫn đến không giữ được tính mạng hoặc giảm, mất sức khỏe lao động thì Chính phủ cần phải có chế độ chính sách, đặc biệt áp dụng chính sách liệt sĩ, người có công, vì họ đã không màng đến tính mạng để đi giúp dân”, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh trong phiên thảo luận.

Lê Kông

Huế và Quảng Trị hướng về TP.Hồ Chí Minh chống đại dịch Covid-19

Thứ 6, 09/07/2021 | 14:43
Nhân dân, chính quyền Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị đã có những hỗ trợ cùng TP.Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

“Điều tiên quyết để chiến thắng đại dịch chính là ý thức!”

Thứ 3, 06/07/2021 | 15:42
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế với Người đưa tin Pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thấy người gặp nạn, viện trưởng cấp tốc dùng xe cơ quan đưa đi cấp cứu

Thứ 3, 04/05/2021 | 20:04
Gặp cảnh 2 người bị tai nạn giao thông, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khẩn trương dùng xe cơ quan đưa đi cấp cứu.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.