Bài thuốc chữa bệnh trĩ gia truyền này đã trải qua cả chục thế hệ người Dao được nữ cán bộ xã “đảm việc nước, giỏi việc nhà” phát huy một cách hiệu quả nhất, cứu hàng ngàn người thoát khỏi bệnh tật.
Cứu hàng ngàn người khỏi bệnh trĩ
Người nắm giữ bài thuốc đó chính là cô Phùng Thị Lâm (SN 1972, người dân tộc Dao, trú tại bản Tiến Lâm 2, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), là cán bộ xã của xã Bắc Phong, đồng thời kiêm chủ tịch Hội đông y của xã, là ủy viên ban chấp hành Hội đông y huyện Cao Phong. Nhiều năm nay cô nổi tiếng về bài thuốc chữa bệnh trĩ và thành tích chữa bệnh.
Trong một đợt công tác lên vùng cao, xứ sở sương mù này tôi quen một vị nữ cán bộ xã Bắc Phong tên Mai Thị Trang. Khi giới thiệu về những tấm gương điển hình trong xã, chị Trang đã nhắc đến cô Lâm với biệt tài chữa bệnh trĩ. Chính chị Trang cũng là một bệnh nhân được cô Lâm chữa khỏi. "Tôi bị trĩ một thời gian khá dài, may mà nhờ cô Lâm cũng cùng công tác trong xã cắt có 2 ấm thuốc là khỏi bệnh từ đó. Cô ấy nổi tiếng trong xã là một thầy thuốc và bài thuốc chữa bệnh trĩ này", lời chị Trang. Tò mò về vị nữ lang y kiêm cán bộ xã này, tôi đã tìm gặp để tận mắt mục sở thị tài chữa bệnh của cô.
Tìm tới nhà cán bộ Lâm, một người phụ nữ đang lúi húi bốc thuốc cho người bệnh đến cắt thuốc. Khi được hỏi muốn gặp cô Lâm thì người phụ nữ mến khách giới thiệu "tôi chính là Lâm, anh cứ ngồi đợi chút tôi làm xong ngay bây giờ".
Tranh thủ hỏi chuyện người bốc thuốc thì một người tên Triệu Văn Song (trú tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong) cho biết: "Tôi bị trĩ mấy năm nay rồi, bị cả trĩ nội và ngoại. Đau quá không làm ăn gì được, mấy tháng trước định đi bệnh viện tiến hành phẫu thuật, nhưng may nhờ có người giới thiệu đến cắt thuốc cô Lâm. Lần trước tôi lấy 1 túi thuốc, uống được 1 tháng thì thấy hết đau. Giờ xuống lấy thuốc lần nữa cho khỏi. May quá chú ạ, vừa đỡ mất tiền đi bệnh viện lại thoá