Ngày 26/11, truyền thông Nga thông báo, Nga và Việt Nam sẽ tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên vào năm 2016 trên lãnh thổ Việt Nam.
Quân đội Nga.
Theo đó, phía Nga sẽ cử 1 đơn vị binh chủng hiệp thành của Quân khu miền Đông tham gia tập trận cùng Quân đội Việt Nam.
Thông tin này hiện nay Việt Nam chưa có bình luận chính thức, tuy nhiên để giúp bạn đọc tìm hiểu đôi nét về chức năng, nhiệm vụ, vũ khí trang bị của Quân khu này, báo Điện tử Người đưa tin xin cung cấp một số thông tin sơ lược như sau:
Quân khu miền Đông Nga là một trong bốn trung tâm chỉ huy chiến lược hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga. Quân khu được thành lập theo chỉ lệnh của Tổng thống Nga Puin ban hành ngày 20/9/2010.
Quân khu miền Đông có nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía đông nước Nga, tập hợp các đơn vị quân đội đồn trú tại khu vực Zakavkaz và Viễn Đông. Trụ sở của Quân khu miền Đông được bố trí tại thành phố Khabarovsk.
Thượng tướng Sergei Surovikin - Tư lệnh Quân khu miền Đông của Nga.
Quân khu này được thành lập trong quá trình cải cách quân sự Nga giai đoạn năm 2008-2010 trên cơ sở Quân khu Viễn Đông và các đơn vị thuộc Quân khu Siberi (tên gọi cũ là Quân khu Zakavkaz).
Trong thành phần của Quân khu miền Đông bao gồm cả Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh phòng không – không quân số 3.
Lực lượng quân đội của Quân khu miền Đông được bố trí tại các biên giới hành chính của 2 chủ thể liên bang (Viễn Đông và một phần Siberi) và trên lãnh thổ các chủ thể sau: Cộng hòa Buryatia; Cộng hòa Sakha (Yakutia); vùng Zabaikal, Kamchatka, Primorye, Khabarovsk; tỉnh Amur, Magadan, Sakhalin, tỉnh tự trị của người Do Thái, khu tự trị Chukotka.
<