Syria: Hé lộ bí mật từ kho vũ khí lớn của khủng bố mới được phát hiện ở Damascus

Syria: Hé lộ bí mật từ kho vũ khí lớn của khủng bố mới được phát hiện ở Damascus

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 14/05/2018 | 09:29
0
Những quả mìn được sản xuất tại Israel đã được tìm thấy trong kho vũ khí lớn của nhóm phiến quân ở Nam Damascus, Syria.

Bên trong kho vũ khí lớn của IS mới được phát hiện ở Damascus

Theo RT, thông tin này được truyền thông Syria đăng tải. Từ đó hé lộ những bí mật.

Damascus tố cáo Tel Aviv có các hoạt động hỗ trợ phiến quân.

Quân đội Syria đang tiếp tục chiến dịch rà phá bom, mìn tại Yalda, Bebeila và Beit Saham, 3 khu vực mới được giải phóng khỏi phiến quân ở Nam Damascus.

Trong số những vũ khí và đạn dược tịch thu của khủng bố có nhiều bom, đạn, rocket, tên lửa chống tăng, súng máy và mìn.

Các đơn vị quân đội Syria cũng đã tịch thu một số xe chở thiết bị quân sự, hóa chất, thuốc súng được khủng bố sử dụng để chế tạo bom và đạn cối tự chế.

Đây không phải lần đầu tiên phát hiện phiến quân sử dụng vũ khí do Israel sản xuất. Hồi tháng Hai, quân đội Syria cũng phát hiện một kho vũ khí của khủng bố ở khu vực Al Boukamal và Al Mayadin, Deir ez-Zor trong đó có nhiều loại vũ khí do Israel sản xuất.

Kể từ khi tấn công vào các điểm nóng ở Syria, quân đội nước này đã liên tục thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược của khủng bố do Israel sản xuất.

Hồi tháng 4/2016, lực lượng quân đội Syria cũng thu giữ một lượng lớn mìn, lựu đạn, súng cối ở khu vực do IS kiểm soát ở Đông Syria.

Israel hiện vẫn chưa bình luận gì về sự hiện diện của các loại vũ khí do nước này sản xuất lọt vào tay khủng bố.

Hiện căng thẳng giữa Israel và Syria đang gia tăng khi mới đây Israel đã tấn công tên lửa vào mục tiêu do người Iran nắm giữ ở Syria nhằm trả đũa vụ việc Iran tấn công vào lực lượng Israel ở Cao nguyên Golan.

Xem thêm >> Syria: Lý do sâu xa sau việc Nga “im hơi lặng tiếng” trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran

 

Syria: Lý do sâu xa sau việc Nga “im hơi lặng tiếng” trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran

Chủ nhật, 13/05/2018 | 18:44
Thái độ im lặng của Nga trước việc Iran bị Israel không kích ở Syria mang đầy toan tính cần thiết của Moscow, giới chuyên gia nhận định.

Syria: Tàu Nga, tàu sân bay Mỹ bất ngờ "gằm ghè" nhau trên biển

Chủ nhật, 13/05/2018 | 15:12
Tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đã chơi trò “mèo vờn chuột” với nhóm tàu hộ vệ Nga do chiến hạm Yaroslav Mudry dẫn đầu ngoài khơi Syria.

Cảnh báo đáng suy ngẫm Israel gửi Syria sau trận không kích tên lửa rầm rộ

Thứ 7, 12/05/2018 | 19:05
Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải xoá bỏ sự hiện diện của quân đội Iran ở Syria đồng thời nói rằng hành động của các đồng minh trong khu vực của ông Assad sẽ chỉ gây “tổn hại” cho nước này mà thôi, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.