Syria: Thủ lĩnh tuyên truyền của IS bị tiêu diệt

Syria: Thủ lĩnh tuyên truyền của IS bị tiêu diệt

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 18/05/2018 | 04:30
0
Abu Baraa Shami, thủ lĩnh tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong vụ không kích hôm 14/5 tại phía Nam khu vực Dashisha của Syria.

Theo Sputnik, ngày 17/5, truyền thông địa phương đưa tin thủ lĩnh tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, Abu Baraa Shami đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của không quân Iraq.

Điều này đã khiến mạng lưới tuyên truyền của IS tại Syria bị cắt đứt.

Syria: Thủ lĩnh tuyên truyền của IS bị tiêu diệt

Thủ lĩnh tuyên truyền của IS bị tiêu diệt ở Syria.

Hôm 14/5, bộ Chỉ huy của Iraq phụ trách các chiến dịch chung chống IS tại Iraq và Syria cho biết, các máy bay chiến đấu đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của IS tại phía Nam khu vực Dashisha của Syria.

Và Abu Baraa Shami đã bị tiêu diệt trong vụ không kích nói trên.

Abu Baraa Shami là đối tượng chỉ đạo việc sản xuất các video của IS, trong đó có nhiều đoạn video về giết chóc và tra tấn.

Iraq tiến hành không kích chống khủng bố ở Syria khi nhận được thông tin tình báo cho thấy những nguy cơ về an ninh.

Xem thêm >> Syria: Bí mật bất ngờ bên trong đường hầm hun hút của khủng bố tại Hama

 

 

 

 

Syria: Bí mật bất ngờ bên trong đường hầm hun hút của khủng bố tại Hama

Thứ 5, 17/05/2018 | 16:52
Một mạng lưới đường hầm sâu hun hút cùng các căn cứ của khủng bố ở Hour Binfseh, ngoại ô Hama đã được quân đội Syria phát hiện.

Nga, Syria giáng đòn lớn chưa từng có vào pháo đài cuối của IS

Thứ 5, 17/05/2018 | 11:52
Một cuộc tấn công lớn chưa từng thấy vào miền Nam Damascus vừa được các lực lượng Nga và Syria thực hiện sáng nay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.