Syria:Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS, tên lửa Nga phá kho vũ khí phiến quân

Syria:Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS, tên lửa Nga phá kho vũ khí phiến quân

Thứ 2, 04/07/2016 | 11:01
0
Ngày 3/7 tại Aleppo, hơn 100 quả đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã giáng xuống khủng bố IS, một tên lửa hành trình của Nga đã tiêu hủy kho tên lửa TOW của phiến quân.

Những sự kiện nói trên chính những diễn biến chiến sự mới nhất vừa diễn ra tại tỉnh Aleppo.

Ngày 03/07, hơn 100 quả đạn pháo của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa vào các vị trí của khủng bố IS tại thị trấn biên giới al-Rai, theo al-Masdar News đăng tải từ một báo cáo của kênh Amaq News có quan hệ với IS.

Thế giới - Syria:Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS, tên lửa Nga phá kho vũ khí phiến quân

Hơn 100 quả đạn pháo của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa vào các vị trí của khủng bố IS tại thị trấn biên giới al-Rai. (ảnh minh họa)

Cuộc pháo kích này diễn ra được cho là để hỗ trợ cho các cuộc phản công của nhóm nổi dậy dưới sự dẫn đầu của lực lượng Jaish al-Mujahideen ở phía bắc Aleppo, nơi đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh ròng rã trong nhiều tháng qua.

Hiện nay, các lực lượng nổi dậy đang đóng quân tại vùng ngoại vi phía tây thị trấn al-Rai, thị trấn biên giới mang vị trí trọng yếu mà các nhóm phiến quân đã phải rút lui khỏi đây từ các cuộc tấn công đánh chiếm trước đó.

Jaish al-Mujahideen là một liên minh các nhóm Hồi giáo cực đoan được sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ cả về trang thiết bị vũ khí và hỏa lực yểm trợ.

Trong khi đó, tổ chức khủng bố IS đang phải chống trả trên các mặt trận xung quanh thành phố Manbj và cố gắng đánh chiếm lại các khu vực đã mất từ tay các lực lượng vũ trang chính phủ. Tính đến nay, bảy ngôi làng và dãy đồi núi rộng lớn do IS kiểm soát xung quanh khu vực Manbj đã bị lực lượng dân chủ Syria SDF tấn công và giành quyền kiểm soát.

Trong buổi tối cùng ngày tại phía tây Aleppo, một tàu chiến Nga trên biển Địa Trung Hải đã phóng một tên lửa hành trình tầm xa tấn công vào trận tuyến của các nhóm phiến quân tại thị trấn al-Qassimyah.

Theo nguồn tin từ lực lượng đặc nhiệm Tigers đang đóng quân tại phía bắc tỉnh, mục tiêu của tên lửa Nga nhắm tới là một tòa nhà được sử dụng làm kho lưu trữ các tên lửa chống tăng

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.