Đạo diễn của 'Em bé Hà Nội' qua đời

Đạo diễn của 'Em bé Hà Nội' qua đời

Thứ 3, 05/02/2013 | 21:46
0
Sáng nay 5/2, NSND - đạo diễn Hải Ninh, một trong những người đặt nền móng cho nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã qua đời ở tuổi 82.

Theo thông tin từ đạo diễn NSND Thanh Vân, cha anh là đạo diễn- NSND Hải Ninh đã kéo dài nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây ông khỏe mạnh và tỏ ra hào hứng khi Tết đến. Tuy nhiên, hơn 10 ngày trước, ông bị tụt huyết áp dẫn tới hôn mê sâu và phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Sau 10 ngày hôn mê, vào lúc 5h50 sáng ngày 5/2, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện ở tuổi 82.

Sự kiện - Đạo diễn của 'Em bé Hà Nội' qua đời

NSND - đạo diễn Hải Ninh

Lễ viếng và lễ đưa tang đạo diễn Hải Ninh sẽ được cử hành từ 10h đến 11h15 phút ngày 7/2 (tức 27/12 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Nguyễn Hải Ninh (sinh ngày 31/12-/1931, quê Thanh Hóa), tốt nghiệp lớp quay phim - đạo diễn đầu tiên của Việt Nam. Tác phẩm đầu tay của ông là Một ngày đầu thu (phó ĐD cho Huy Vân).

Sự kiện - Đạo diễn của 'Em bé Hà Nội' qua đời (Hình 2).

Đạo diễn Hải Ninh và con trai Nguyễn Thanh Vân

NSND Hải Ninh tên thật là Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 31/12/1931 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, tốt nghiệp lớp quay phim - đạo diễn đầu tiên của Việt Nam. Bộ phim đầu tay của ông là "Một ngày đầu thu" (phó ĐD cho Huy Vân).

Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt I năm 1984; giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2007.

Năm 2008, đạo diễn Hải Ninh được vinh danh vì những đóng góp, cống hiến trọn đời cho nền nghiệp điện ảnh Việt Nam tại Lễ trao giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, ông nổi tiếng với những bộ phim sử thi kinh điển về chiến tranh Cách mạng như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Em bé Hà Nội”, “Đất mẹ”, “Thành phố lúc rạng đông”, Thành phố lúc rạng đông, Mối tình đầu, Kiếp phù du, Đêm hội Long Trì…

> Đọc thêm: Những 'bóng hồng' trong cuộc đời nhạc sĩ Phạm Duy

Hà Giang

Cha đẻ 'Nhớ về Hà nội' qua đời

Thứ 4, 09/01/2013 | 16:52
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: "Nhớ về Hà Nội", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Trở về dòng sông tuổi thơ"... đã qua đời tại nhà riêng vào trưa ngày 9/1.

Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời ở tuổi 93

Chủ nhật, 27/01/2013 | 17:03
Vào hồi 14h30, ngày 27/01/2013, nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh. Trước đó hơn 1 tháng, con trai cả của ông, ca sĩ Duy Quang qua đời tại Mỹ.