Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật

Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật

Thứ 6, 22/03/2024 | 22:17
0
Bằng việc triển lãm gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ,... tỉnh Đắk Nông mong muốn giúp nhân dân, du khách hiểu rõ thêm về nét đẹp của vùng đất và con người nơi đây.

Ngày 22/3, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức khai mạc triển lãm “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Đắk Nông trong 20 năm”.

Triển lãm trưng bày gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc nhằm tái hiện về tỉnh Đắk Nông xưa và nay. Đây là dịp giúp nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về nét đẹp của vùng đất và con người Đắk Nông; những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển kinh tế, du lịch.

Sự kiện - Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật

Các đại biểu tham dự triển lãm “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Đắk Nông trong 20 năm”.

Sự kiện - Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật (Hình 2).

Ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại triển lãm. 

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, đây là lần đầu Đắk Nông tổ chức một không gian triển lãm với nội dung tái hiện truyền thống, bản sắc và thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong suốt chiều dài lịch sử của địa phương.

Triển lãm còn nhằm tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông.

Sự kiện - Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật (Hình 3).

Gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc được trưng bày tại triển lãm.

“Triển lãm mang đến nhiều thông tin giá trị cho các tổ chức, cá nhân khi tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu của tỉnh Đắk Nông theo chiều dài lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ”, ông Chiến khẳng định.

Ông Vũ Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Phó Trưởng Ban Tổ chức triển lãm cho biết, triển lãm tái hiện văn hóa, lịch sử, thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong đó, có những tài liệu lưu trữ đã ra đời từ cách nay gần hai thế kỷ. Những tài liệu, bản đồ thể hiện sự thay đổi tổ chức hành chính, tên đất, tên làng trên địa bàn Đắk Nông dưới thời Pháp thuộc và dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam cộng hòa. “Đây là những tài liệu sản sinh trong quá trình hoạt động của các cơ quan trung ương chính quyền thực dân Pháp và chế độ Việt Nam cộng hòa. Là những sử liệu gốc, chứa đựng thông tin minh xác về lịch sử vùng đất Đắk Nông trong thế kỷ 19, 20”, ông Vũ Văn Tâm thông tin.

Sự kiện - Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật (Hình 4).

Họa đồ các điểm tập trung đồng bào Thượng năm 1959 được trưng bày tại triển lãm.

Không chỉ vậy, triển lãm là nguồn cung cấp sử liệu gốc có giá trị cho công tác nghiên cứu văn hóa, lịch sử của các nhà khoa học; tạo không gian học tập, sinh hoạt, tìm hiểu truyền thống của học sinh, sinh viên, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an, ninh quốc phòng ở địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện - Tái hiện Đắk Nông xưa và nay qua gần 268 hình ảnh, hiện vật (Hình 5).

Nhiều người dân đến thăm quan triển lãm. 

Với những mục đích nói trên, triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22-23/3 tại khuôn viên trụ sở Viễn thông Đắk Nông. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 – 2024).

Ngày 01/01/2004, tỉnh Đắk Nông tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Đắk Lắk. Tuy tỉnh mới được tái lập cách đây 20 năm, nhưng Đắk Nông đã có bề dày truyền thống lịch sử lâu dài, gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc. Với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo lao động, ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Nông đã từng bước làm thay đổi diện mạo phố thị, tạo được những nền tảng cần thiết để từng bước đi lên phát triển nhanh và bền vững.

Khánh Ngọc

Hơn 450 doanh nghiệp quốc tế tham gia triển lãm về bao bì ở Tp.HCM

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:23
Tốc độ phát triển nhanh của ngành xử lý, chế biến và đóng gói bao bì Việt Nam đã thu hút hàng trăm đối tác quốc tế đến sự kiện sắp được tổ chức.

Đồng Nai: Khai mạc triển lãm Hội báo Xuân Tết Giáp Thìn 2024

Thứ 2, 05/02/2024 | 20:00
Triển lãm giới thiệu trên 300 ấn phẩm sách, báo, tạp chí, bản tin, đặc san Tết của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Trung ương.

Hà Nội: Ngắm triển lãm tranh dân gian Hàng Trống xưa và nay

Thứ 7, 27/01/2024 | 16:18
10 tác phẩm tại triển lãm tranh Hàng Trống xưa và nay được tổ chức tại không gian Đình Nam Hương (quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) được làm bằng nghệ thuật họa kim sa.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.