Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông

Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông

Thứ 7, 23/03/2024 | 16:27
0
Thông qua hội đua thuyền nhằm tái hiện những nét văn hóa dân gian và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Sáng 23/3, tại khu vực Đảo nổi - Hồ trung tâm Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức Lễ Khai mạc Hội đua thuyền thành phố Gia Nghĩa lần thứ IV năm 2024.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.

Tham dự lễ khai mạc có ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang... cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Dân sinh - Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông

Hội đua thuyền thành phố Gia Nghĩa lần thứ IV năm 2024.

Hội đua thuyền đã dần trở thành hoạt động truyền thống hàng năm đối với người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội đua thuyền nhằm tái hiện những nét văn hóa dân gian. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết tập thể, tương trợ lẫn nhau của nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội đua thuyền, bà Bùi Thị Kim Thư, Phó Chủ tịch thành phố Gia Nghĩa tin rằng, với sự tham gia nhiệt tình, thi đấu hết mình của các vận động viên và sự phối hợp tổ chức nhịp nhàng của các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đua thuyền thành phố Gia Nghĩa lần thứ IV năm 2024 sẽ thành công và đạt hiệu quả cao.

Qua đó, góp phần sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, từng bước nhân rộng và phát triển môn đua thuyền đến toàn thể nhân dân, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn và du khách khi đến với Gia Nghĩa.

Dân sinh - Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông (Hình 2).

Hội đua đã thu hút sự tham gia của 8 xã thuộc Tp.Gia Nghĩa.

Tại hội đua thuyền năm nay, ban tổ chức sắp xếp số lượng giải đua gồm có 4 đợt đua: 1 giải đua Nam; 1 giải đua Nữ; 1 giải đua thẳng Nam - Nữ phối hợp; 1 giải đua Nam - Nữ phối hợp.

Hội đua đã thu hút sự tham gia của 8 xã thuộc thành phố Gia Nghĩa, các vận động viên được lựa chọn là người có sức khoẻ cùng với kỹ năng đua thuyền tốt.

Các đội thi đấu theo hình thức tính thời gian. Đội nào thi đấu với thời gian hoàn thành nhanh nhất, không vi phạm nội quy sẽ giành chiến thắng.

Dân sinh - Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông (Hình 3).

Đông đảo người dân và du khách đến theo dõi hội đua thuyền. 

Sau một buổi đua tranh quyết liệt, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc đạt thành tích cao.

Theo đóm Giải Nhất thuộc về phường Nghĩa Đức; giải Nhì thuộc về xã Đắk Nia; đồng giải Ba thuộc về xã Đắk R'Moan và xã Quảng Thành; 4 giải khuyến khích thuộc về phường Nghĩa Trung, phường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Thành và phường Nghĩa Phú.

Dân sinh - Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông (Hình 4).

Các đội thi đấu quyết liệt.

Dân sinh - Tái hiện nét văn hóa dân gian thông qua hội đua thuyền ở Đắk Nông (Hình 5).

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Khánh Ngọc

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ

Thứ 2, 19/02/2024 | 15:54
Lần thứ 17 huyện Kiến Thụy tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ - 1 trong 2 dòng sông sạch nhất của Tp.Hải Phòng.

Đắk Lắk: Giải đua thuyền phải tạm hoãn do tay chèo tranh cãi 4 tiếng

Thứ 7, 17/02/2024 | 19:52
Giải đua thuyền nam truyền thống tại một địa phương ở Đắk Lắk phải tạm hoãn do đội thua không chịu rời thuyền và các tay chèo tranh cãi quyết liệt nhiều giờ đồng hồ.

Bình Thuận: Đặc sắc Lễ hội đua thuyền mừng xuân Giáp Thìn 2024

Thứ 2, 12/02/2024 | 08:31
Các vận động viên đua thuyền thường được lựa chọn từ các thanh niên trai tráng làm nghề biển, có sức khỏe tốt, dẻo dai.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.