Tai nạn lao động, 4 người chết và bị thương

Tai nạn lao động, 4 người chết và bị thương

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Đến 17h20 ngày 20/5/2012, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng nhà của anh Lê Mạnh Cường ở số 4 Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Được biết công trình trên do Bùi Thanh Lương (SN 1972) ở số 7 Mai Hắc Đế, phường 6 (Đà Lạt) nhận thi công, trong lúc đang đào đất để xây taluy (cao khoảng 5m, dài 6m) thì một khối lượng lớn đất ở phía trên đổ sập xuống làm anh Lê Quốc Dương (SN 1987) trú tại thôn Suối Thông C, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương bị đất, đá sập đè chết tại chỗ, anh Tưởng Đình Quyết (SN 1983) trú tại 22 Nguyễn An Ninh, phường 6 (Đà Lạt) bị thương nặng, đến 17h20 cùng ngày thì tử vong. Các anh Đỗ Văn Hải (SN 1972) ở 26 Yersin, phường 10 (Đà Lạt) và chị Nguyễn Thị Hương (SN 1977) ở Sở Lăng, phường 10 (Đà Lạt) bị thương nhẹ.

Xã hội - Tai nạn lao động, 4 người chết và bị thương

Hiện trường vụ sạt lở.

Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các phòng chức năng khám nghiệm hiện trường và yêu cầu các gia đình ở phía sau di chuyển đi chỗ khác đề phòng bờ taluy tiếp tục sạt lở.

Nguyên Mai