Bản tin 19/11: Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng; Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại

Bản tin 19/11: Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng; Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại

Thứ 7, 19/11/2022 | 05:00
0
Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng; Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại;Việt Nam đứng thứ 5 về số du học sinh ở Mỹ là các tin nổi bật

Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng

Theo VOV, tài xế Nguyễn Văn Hợi của nhà xe Duy Quý (Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa bị cơ quan chức năng phạt 11 triệu đồng với hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Ngoài ra, Hợi còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, ngày 10/11, anh Trần Hồ Kiệt (32 tuổi, ngụ Tp.HCM) lái xe ô tô chở hai du khách từ hướng miền Tây về Tp.HCM trên đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương. Khi đến đoạn thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An thì xe khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Hợi điều khiển có va chạm với xe của anh Kiệt.

Sau đó, tài xế Hợi chạy vượt lên trên chặn đầu xe của anh Kiệt, rồi lấy trong xe ra một thanh kiếm bằng kim loại bước tới dùng tay đập cửa kính và có hành vi đe dọa anh Kiệt. Anh Kiệt cố thủ trong xe được một lúc thì tài xế xe khách 29 chỗ lên xe bỏ đi.

Sau đó, Đội Cảnh sát tuần tra, Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Bộ Công an) đã mời cả hai tài xế Hợi và Kiệt đến cơ quan làm việc

Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại

Theo VTC, ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS là 5 năm tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Chứng chỉ được cấp là IELTS Test Report Form.

Thí sinh có thể dự thi chứng chỉ IELTS của Hội đồng Anh ở 10 địa điểm trên cả nước. Tại Hà Nội, thí sinh dự thi tại tòa nhà B3/D7 ngõ 25 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; số BTU 05-L51 Khu đô thị mới Đô Nghĩa, quận Hà Đông; số 345 Đội Cấn, quận Ba Đình hoặc số 1 Đông Tác, quận Đống Đa.

Tại Hải Phòng, thí sinh dự thi ở tòa nhà Hà Linh, đường số 6, Khu đô thị Sao Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Tại Nghệ An, thí sinh dự thi ở A2-01-02 Khu đô thị Minh Khang, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Tại Thừa Thiên Huế, thí sinh dự thi ở tầng 5, Tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế,.

Còn tại Tp.HCM, thí sinh có thể dự thi ở tòa nhà Viettel, 285 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10; số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1 hoặc số 154-154A, Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1.

Việt Nam đứng thứ 5 về số du học sinh tại Mỹ

Ngày 18/11, Báo cáo thường niên "Open Doors" của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ – tăng 1 bậc từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái.

Việt Nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường Cao đẳng cộng đồng tại Mỹ. Sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ tăng ở hầu hết các bậc học: chương trình sau đại học tăng 6,5%, chương trình không cấp bằng tăng 23,3%, chương trình Thực tập không bắt buộc (OPT) tăng 4,4%.

Khi đánh giá trên quy mô tổng thể nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng GDP, dữ liệu cho thấy Việt Nam hiện có nhiều sinh viên đến Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Sinh viên Việt Nam cũng tiếp tục thể hiện nền tảng vững chắc trong các môn học quan trọng mang tính chiến lược trên khắp các trường viện của Mỹ như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và kinh doanh/quản lý. Tỉ lệ sinh viên Việt Nam theo đuổi các chuyên ngành STEM và kinh doanh/quản lý lần lượt là 47,1% và 25,6%.

Minh Hoa (t/h)

 

Bản tin 17/11: Xác minh clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu biển; Cấm xe đi dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong 3 đêm

Thứ 5, 17/11/2022 | 07:00
Xác minh clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu biển; Cấm xe đi dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong 3 đêm; Số ca mắc Covid-19 giảm nhẹ là một số tin đáng chú ý.

Bản tin 16/11: Thực hư thông tin bé trai 5 tuổi bị 2 thanh niên bắt cóc; Hà Nội đề xuất thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng

Thứ 4, 16/11/2022 | 05:00
Thực hư thông tin bé 5 tuổi bị 2 thanh niên bắt cóc; Hà Nội thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng; Nhảy cầu tự tử trước sự chứng kiến của nhiều người là các tin nổi bật.

Bản tin 15/11: Nguyên nhân ban đầu vụ tài xế taxi tử vong khi đợi khách; CA Hà Nội khuyến cáo không tích trữ xăng, dầu trong nhà

Thứ 3, 15/11/2022 | 06:00
Nguyên nhân ban đầu vụ tài xế taxi tử vong khi đang đợi khách; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà,... là một số tin nổi bật.

Bản tin 14/11: Người đàn ông bị mô tô phân khối lớn tông văng 10m; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

Thứ 2, 14/11/2022 | 07:00
Người đàn ông bị mô tô phân khối lớn tông văng 10m; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Số mắc Covid-19 giảm còn 242 là một số tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.