Tài xế dùng tiền 200 đồng qua trạm BOT: Vẫn là tiền, vẫn trả đủ

Tài xế dùng tiền 200 đồng qua trạm BOT: Vẫn là tiền, vẫn trả đủ

Thứ 7, 08/04/2017 | 09:43
0
Dù bộ GTVT đã có chỉ đạo giảm 50% phí tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 nhưng người dân vẫn tiếp tục phản đối những quy định thu phí tại đây bằng cách dùng tiền có mệnh giá nhỏ để mua vé.

Đá: Sáng 6/4, cả trăm tài xế ô tô ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã dùng tiền có mệnh giá 200 - 1.000 đồng để mua vé qua cầu Bến Thuỷ.

Đen: Tính ra thì đây là lần thứ hai trong vòng 5 ngày họ “dụng chiêu” đó để phản đối những quy định thu phí tại trạm thu phí BOT Bến Thủy.

Đá: Thực ra, việc đưa tiền lẻ khi mua vé qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đã xảy ra nhiều lần trong mấy tháng qua.

Đen: Họ tích trữ tiền lẻ từ đâu mà nhiều thế nhỉ. Tôi đi chùa cũng không thấy người ta đặt lễ 200, 500 đồng nữa.

Đá: Tiền lẻ hay tiền chẵn cũng vẫn là tiền thôi. Người dân có quyền sử dụng tất cả các loại tiền đang lưu hành.

Đen: Không biết ông đã xem video ghi lại cảnh ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 chưa. Chứ tôi chỉ nhìn 15 giây thôi cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của cánh tài xế khi chờ đợi.

Đá: Mệt sao bằng nhân viên trạm thu phí.

Đen: Họ chỉ việc ngồi trong cabin mát mẻ rồi ung dung đếm tiền.

Đá: Ông thử đếm 200 tờ 200 đồng xem có mỏi tay không?

Đen: Thấy bảo mỗi cabin có tới 4 nhân viên kiểm đếm cơ mà.

Đá: Mỗi lần cũng mất khoảng 10 – 15 phút. Nếu chỉ có 1 nhân viên như bình thường thì chẳng biết còn tắc đường đến mức nào.

Cafe8 - Tài xế dùng tiền 200 đồng qua trạm BOT: Vẫn là tiền, vẫn trả đủ

 Người dân sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí. Ảnh: Thanh niên.

Đen: Hãy nghĩ theo hướng tích cực rằng các tài xế không kiếm đâu ra tiền xu.

Đá: Sợ rằng cách làm này chỉ khiến bà con mất thời gian và gây ùn tắc. Giả dụ xe cấp cứu đang chạy ở phía sau… À mà thôi, chẳng dám nghĩ nữa.

Đen: Có lẽ tình trạng này chỉ chấm dứt khi những kiến nghị của người dân thành hiện thực. Chẳng ai muốn gánh phí đắt đỏ dù không đi vào mét đường BOT nào cả.

Đá: Liệu nhà đầu tư sẽ giảm giá dịch vụ hay di dời trạm thu phí đến nơi khác?

Đen: Việc di dời trạm thu phí e là khó khả thi. Còn Bộ GTVT đã có chỉ đạo giảm 50% phí tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

Đá: Vì còn “giảm” tức là người dân vẫn phải “trả”.

Đ.Đ

Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.