Talkshow

Talkshow "Phụ nữ là để yêu" chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Thứ 2, 22/10/2018 | 11:39
0
Phát biểu tại buổi talkshow “Phụ nữ là để yêu” sáng 18/10, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam đánh giá cao những đóng góp của tập thể nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong sự phát triển, trưởng thành của nhà trường.

Với mục đích gắn kết các cán bộ, giảng viên, tôn vinh chị em DNU, đặc biệt mong muốn chị em đẹp lên mỗi ngày trong mắt người thân, đồng nghiệp và sinh viên, tạo hình ảnh tốt cho nhà trường, Trường ĐH Đại Nam tổ chức chương trình “Phái đẹp thì phải đẹp”, talkshow với chủ đề “Phụ nữ là để yêu” chia sẻ về phong cách ăn mặc, cách giữ gìn làn da và tư vấn trang điểm. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa Trường ĐH Đại Nam dành tặng tới toàn thể nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phụ nữ phải đẹp để thành công trong cuộc sống và xây dựng giá trị cho bản thân

Phát biểu tại buổi talkshow “Phụ nữ là để yêu” sáng 18/10, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam đánh giá cao những đóng góp của tập thể nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong sự phát triển, trưởng thành của Nhà trường. Thay mặt Ban Lãnh đạo, TS. Lê Đắc Sơn  gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ông tin tưởng và mong muốn các cán bộ, giảng viên, nhân viên nữ của nhà trường tiếp tục phát huy vẻ đẹp “công -dung- ngôn -hạnh” và trí tuệ của người phụ nữ hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường ĐH Đại Nam.

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam tặng hoa chúc mừng 20/10 cán bộ, giảng viên và nhân viên nữ nhân ngày 20/10

“Quan niệm về tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp mỗi thời mỗi khác. Nếu như trong thời phong kiến, công-dung-ngôn-hạnh là thước đo về tiêu chuẩn đẹp của người phụ nữ thì trong thời hiện đại, bên cạnh vẻ đẹp hình thể, người phụ nữ đẹp cần phải có khí chất, trí tuệ và đức hạnh… Vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn song hành sẽ giúp người phụ nữ ngày càng thành công trong cuộc sống và tạo được giá trị cho bản thân…”  - TS. Lê Đắc Sơn chia sẻ.

Đáp lại tình cảm yêu mến, trân trọng của Ban Lãnh đạo Nhà trường, TS. Lê Thị Thanh Hương – Phó Hiệu trưởng đã thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nữ nhận bó hoa tươi thắm của Chủ tịch HĐQT.

Đừng mong đợi ai trân trọng bạn, khi bạn không biết trân trọng chính mình

Trong không khí vui tươi chào đón ngày 20/10, Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng cũng đã có những chia sẻ thú vị về bí quyết chăm sóc da, kinh nghiệm lựa chọn trang phục đẹp và phù hợp, truyền cảm hứng về tinh thần sống lạc quan, yêu đời, lành mạnh và khoa học.

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 2).

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam chia sẻ tại buổi talkshow “Phụ nữ là để yêu” sáng 18/10

Cô tâm sự: “Muốn duy trì vẻ đẹp thanh xuân, bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, chăm sóc da và có chế độ tập luyện thể thao hợp lý. Muốn đẹp trước hết phải yêu bản thân mình. Đừng mong đợi ai trân trọng bạn, khi bạn không biết trân trọng chính mình. Có một cơ thể khỏe mạnh tươi tắn và tràn đầy năng lượng trước hết là sướng bản thân mình, sau là sướng đến người thân bạn bè và đồng nghiệp…".

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 3).

Buổi talkshow thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em trong trường

Trự tiếp trải nghiệm những xu hướng trang điểm hiện đại

Với mục đích giúp chị em DNU đẹp lên mỗi ngày, tự tin về bản thân để tiếp tục thành công trong tương lai, trường đã mời chuyên gia trang điểm Chang Mi – một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu của Việt Nam đến chia sẻ trong buổi talkshow.

“Nét tươi tắn, rạng rỡ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Bạn sẽ trở nên đẹp hơn, cuốn hút hơn, nổi bật hơn nếu gương mặt của bạn lúc nào cũng toát lên vẻ hồng hào, rạng ngời, tươi trẻ. Để có được điều đó, bạn không cần phải sử dụng những mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền, cũng không cần đến chăm sóc sắc đẹp tại những spa danh tiếng mà chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng có thể tạo ra sự quyến rũ…”, Chuyên gia Chang Mi chia sẻ.

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 4).

Chuyên gia trang điểm Chang Mi tư vấn cách trang điểm cho chị em DNU

Thông qua những chia sẻ của chuyên gia, phái đẹp DNU được cập nhật các xu hướng trang điểm mới và hiện đại nhất hiện nay; được tư vấn về cách chăm sóc da và cách trang điểm phù hợp với môi trường làm việc. Từ góc độ chuyên gia, Chang Mi đã chỉ ra những ưu nhược điểm của từng dạng khuôn mặt và cách khắc phục trong quá trình trang điểm. Nhờ vậy, chị em ĐH Đại Nam hiểu biết hơn về phong cách trang điểm và tự tin hơn với vẻ đẹp của mình.

Không chỉ được tư vấn, nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường còn được tham gia trải nghiệm các xu hướng trang điểm hiện đại và chia sẻ cảm nhận của mình về việc thay đổi diện mạo trước – sau khi trang điểm.

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 5).

Buổi talkshow khép lại với nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ

Mình ít trang điểm nên kiến thức về lĩnh vực này khá hạn chế. Thực sự cảm ơn Nhà trường vì đã tổ chức buổi talkshow ý nghĩa và thiết thực này. Sau buổi chia sẻ ngày hôm nay, mình đã có thêm rất nhiều kiến thức về cách chăm sóc da, biết cách trang điểm và có thể thực hiện trang điểm ngay tại nhà…”, cô Cao Thị Quỳnh – Phó Phòng tuyển sinh cho biết.

Một số hình ảnh đẹp tại sự kiện:

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 6).

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng chụp ảnh kỷ niệm 20/10 cùng nữ CBGV của trường

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 7).

Lãnh đạo, CBGV nam chụp ảnh lưu niệm cùng chị em nhân ngày 20/10

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 8).

Hình ảnh check in vô cùng đáng yêu của phái đẹp ĐH Đại Nam

Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 9).
Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 10).
Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 11).
Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 12).
Truyền thông - Talkshow 'Phụ nữ là để yêu' chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (Hình 13).

Thu Hòe – Hoàng Trang

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ với sinh viên ĐH Đại Nam bức tranh hiện tại và tương lai

Thứ 3, 11/09/2018 | 11:29
Tỷ lệ lớn sinh viên năm thứ nhất rơi vào diện phải ngừng học hoặc buộc thôi học, có trường tỷ lệ này đạt tới 30% .

ĐH Đại Nam kết nối mạng lưới doanh nghiệp lớn hỗ trợ sinh viên ngành Kiến trúc

Chủ nhật, 12/08/2018 | 07:19
Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động cho biết, nhu cầu nhân lực ngành Kiến trúc luôn cao.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.