Tân Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Chỉ rõ điều chưa được của nhiều cán bộ

Tân Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Chỉ rõ điều chưa được của nhiều cán bộ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 10/07/2018 | 11:45
0
Ông Nguyễn Nho Trung nhận định, tinh thần trách nhiệm cán bộ của một số ngành chưa cao, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Sáng 10/7,  kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, vào chiều 9/7, các đại biểu đã phát huy cao, đồng thuận và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban Kinh tế ngân sách và Ủy viên Ủy ban thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Chỉ rõ điều chưa được của nhiều cán bộ

Ông Nguyễn Nho Trung điều hành phiên họp sáng 10/7.

Việc kiện toàn các chức danh lần này thể hiện sự quan tâm của Trung ương và Thành ủy thành phố trong việc củng cố các chức danh chủ chốt sau thời gian dài chưa có đủ số lượng, nhằm đảm bảo công tác điều hành, lãnh đạo trong thời gian tới.

Theo ông Trung, trong thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã đạt được khá nhiều thành tựu. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý đô thị, môi trường. Một số chủ trương của thành phố về an ninh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện chưa hiệu quả.

Ông chỉ rõ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ một số ngành chưa cao, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm. “Đây là những vấn đề cần có giải pháp căn cơ để tập trung khắc phục trong thời gian tới”, ông nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Chỉ rõ điều chưa được của nhiều cán bộ (Hình 2).

Ông Nguyễn Nho Trung đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu.

Ông Nguyễn Nho Trung đặt kỳ vọng các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu tập trung thảo luận, tranh luận vấn đề một cách thẳng thắn. Ngoài ra, các đại biểu cũng cần nghiêm túc, trách nhiệm, bản lĩnh, khí phách, làm rõ trách nhiệm đối với những điều chưa làm được và không đùn đẩy trách nhiệm.

Ông hy vọng các vị đại biểu: “Nói đúng, làm được, lựa chọn và quyết định sáng suốt, toàn tâm toàn ý vì một Đà Nẵng phát triển”.

Trước đó, chiều 9/7, ông Nguyễn Nho Trung được bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng với 47/48 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 97,12%.

Ông Nguyễn Nho Trung: Cán bộ còn nhiều khuyết điểm

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn

Thứ 2, 09/07/2018 | 21:53
Sau nhiều tháng, TP.Đà Nẵng bị khuyết nhiều vị trí chủ chốt, chiều 9/7, việc bầu nhân sự đã được diễn ra.

Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung

Thứ 2, 09/07/2018 | 20:42
Chương trình dự kiến làm việc vào chiều 9/7 không có nội dung về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhưng có chút thay đổi và nội dung này đã được diễn ra.

Đà Nẵng: Chiều nay, hàng loạt vị trí lãnh đạo được kiện toàn

Thứ 2, 09/07/2018 | 12:33
Ngay buổi đầu tiên họp Hội đồng nhân dân (HĐND), nhiều vị trí chủ chốt UBND và HĐND sẽ được bầu để kiện toàn.
Cùng tác giả

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.