Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo

Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 31/03/2018 | 07:00
1
Quá bức xúc trước việc rừng bị tàn phá nghiêm trọng, liên tục trong một thời gian, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã công bố email kêu gọi tố cáo.
Ngày 30/3, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã dẫn đầu đoàn công tác băng rừng kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã Jơ Ngây và Tà Lu, huyện Đông Giang.
Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo

Ông Lê Trí Thanh đã công bố email cá nhân kêu gọi người dân tố cáo phá rừng.

Trước cảnh tượng hãi hùng, rừng xanh tan hoang, vị Phó Chủ tịch đã bày tỏ sự đau lòng, bức xúc. Ông ví von rằng, cứ mỗi lần nhìn những cây rừng ngã xuống, tan hoang, ông có cảm giác như máu mình đổ xuống.
Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo (Hình 2).

Những khối gỗ lớn cưa xẻ vuông vắn nhưng chưa kịp tẩu tán.

Sau buổi thực địa, ông Thanh chủ trì làm việc với ngành chức năng tỉnh và huyện Đông Giang. Từ những báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, ông Thanh giao công an tỉnh vào cuộc xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ phá rừng để từ đó xử lý đúng việc, đúng người, đúng đối tượng, mang tính răn đe cao.

Bên cạnh đó, ngành kiểm lâm phải chịu trách nhiệm cao nhất về vấn đề này. Ông Thanh khẳng định, nếu phát hiện cán bộ kiểm lâm sai phạm trong các vụ phá rừng, dù đau đớn nhưng dứt khoát phải xử lý đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã để xảy ra phá rừng trên địa bàn.

Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo (Hình 3).

Những gốc cây lớn bị đốn hạ trong thời gian dài.

Trước đó, như tin chúng tôi đã đưa, ngày 8/3, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép là Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng, thường trú tại xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang. 

Ngày 21 và 22/3, các ngành chức năng gồm: Công an, viện Kiểm sát, hạt Kiểm lâm Đông Giang – Tây Giang, phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên – Môi trường, BQL rừng phòng hộ sông Kôn, UBND xã Tà Lu, xã Jơ Ngây đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Khu vực xảy ra vi phạm thuộc khoảnh 8, 9, 10, 11 tiểu khu 41 xã Tà Lu; khoảnh 1, 3 tiểu khu 140 Zà Hung; huyện Đông Giang. Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, trong đó 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu, 05 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung theo địa giới hành chính. Lâm phận quản lý: Có 12 gốc thuộc UBND xã Tà Lu quản lý, 21 gốc thuộc lâm phận BQL rừng phòng hộ sông Kôn.

Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo (Hình 4).

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Thời gian qua, Quảng Nam quá "nóng" vì phá rừng.

Ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII; một số gỗ đã vận chuyển khỏi hiện trường; còn lại 05 lóng gỗ tròn và 01 cây gỗ chưa cưa xẻ, khối lượng 10,852m3; 08 phách gỗ xẻ, khối lượng 2,299m3

Qua điều tra đến nay, có 5 đối tượng khai nhận hành vi khai thác một số trong 33 gốc chặt. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, 3 trong 5 đối tượng này được xác định là có những nghi vấn cấu thành yếu tố hình sự.

Tan nát rừng xanh: Phó Chủ tịch tỉnh công bố email kêu gọi tố cáo (Hình 5).

Tan hoang rừng xanh, trách nhiệm đầu tiên thuộc về ngành kiểm lâm.

Trước đó nữa Ban quản lý  và hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam sông Bung kiểm tra phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Val, huyện Nam Giang, thuộc lâm phận quản lý của BQL RPH Nam sông Bung.

Kết quả có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ (33 cây Lim Xanh và 01 cây Xoan Đào). Ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại 235,111m3; trong đó gỗ Lim xanh 223,121m3; gỗ Xoan đào 11,990m3; khối lượng gỗ còn tại hiện trường 125,909m3 gỗ tròn và 3,949m3 gỗ xẻ.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc! 

Quảng Nam đóng cửa rừng hơn 10 năm: Giật mình từ những con số

Thứ 5, 29/03/2018 | 21:32
Dù đã đóng cửa rừng hơn 10 năm qua, nhưng những con số của ngành chức năng trong mỗi lần ra quân, truy quét khiến nhiều người giật mình.

Trâu ngang nhiên kéo gỗ lậu trên đường, trưởng BQL rừng bị đình chỉ công tác

Thứ 5, 29/03/2018 | 06:00
Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Trưởng ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tiên, đóng trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị tạm đình chỉ công tác do để đàn trâu kéo gỗ lậu "tung tăng" trên đường.

Quảng Nam: Hé lộ lý do hàng loạt lãnh đạo, cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, mất chức

Thứ 4, 21/03/2018 | 17:00
Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Nam cùng hàng loạt thuộc cấp đã bị kỷ luật vì liên quan đến một vụ phá rừng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...