Tân TT Hàn Quốc ngỏ ý đối thoại với Triều Tiên trong lễ nhậm chức

Tân TT Hàn Quốc ngỏ ý đối thoại với Triều Tiên trong lễ nhậm chức

Thứ 4, 10/05/2017 | 15:54
0
Ngay trong lễ nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngỏ ý muốn tới Bình Nhưỡng nếu điều kiện cho phép và đối thoại với Triều Tiên.

Chiến thắng vang dội

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã khép lại với kết quả chung cuộc thuộc về ông Moon Jae-in, người theo chủ nghĩa tự do và có quan điểm ủng hộ chính sách cởi mở hơn với Triều Tiên.

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc tuyên bố, ông Moon thắng cử và ông sẽ thay thế Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ông Moon giành 41,08% số phiếu bầu.

Theo ủy ban bầu cử, có 13,423,800 cử tri bỏ phiếu bầu chọn ông Moon làm Tổng thống. 

Hồ sơ - Tân TT Hàn Quốc ngỏ ý đối thoại với Triều Tiên trong lễ nhậm chức

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã khép lại với kết quả chung cuộc thuộc về ông Moon Jae-in. 

“Đây là chiến thắng tuyệt vời cho những người dân vĩ đại, những người sẽ giúp tôi xây dựng đất nước công bằng, thống nhất và có nguyên tắc, kỷ luật chung…”, ông Moon cho biết.

Ông Moon từng là Chánh văn phòng của Tổng thống Roh Moo Hyun.

Ông cũng cam kết giải quyết những bức xúc của người dân về tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi thanh thiếu niên và bất bình đẳng ngày càng sâu sắc.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc hứa sẽ tạo ra 810.000 việc làm trong khối công quyền, nâng lương tối thiểu từ 6.470 won/giờ lên 10.000 won/giờ (khoảng 200.000 đồng).

Ông Moon cũng hứa mở rộng các phúc lợi xã hội như cung cấp lương hưu cho người cao tuổi đến 300.000 won/tháng (gần 6 triệu đồng), cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản 3 tháng và vẫn hưởng lương.

"Ông Moon đã xây dựng được hình ảnh về một nhà cải cách mạnh mẽ. Đây là điều mà người dân mong mỏi sau khi trải qua giai đoạn cầm quyền của bà Park Geun Hye ", giáo sư Choi Jin Bong (Đại học Sungkonghoe) cho biết.

Sự thay đổi trong chính sách Triều Tiên

Chiến thắng của ông Moon, cựu luật sư nhân quyền 64 tuổi, có thể sẽ mang lại thay đổi lớn trong chính sách của Seoul với Bình Nhưỡng. Không giống người tiền nhiệm, ông Moon tỏ ra ủng hộ Bình Nhưỡng và phê phán việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Moon chỉ trích việc Seoul cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD đến Hàn Quốc hồi tháng trước là một bước đi "phi dân chủ". Ông tuyên bố sẽ xem xét lại hành động này nếu giành chiến thắng. "Hàn Quốc cần học cách nói không với Mỹ", ông Moon từng tuyên bố.

Trong suốt những tháng căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên, ông Moon chỉ trích đường lối cứng rắn của bà Park Geun Hye và người tiền nhiệm Lee Myung Bak theo đuổi.

Hồ sơ - Tân TT Hàn Quốc ngỏ ý đối thoại với Triều Tiên trong lễ nhậm chức (Hình 2).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức nhậm chức và tuyên bố đối thoại với Triều Tiên nếu điều kiện cho phép. 

Theo ông Moon, sự cứng rắn của phe bảo thủ đã không mang lại kết quả tích cực mà còn đẩy tình hình vào thế nguy hiểm hơn khiến Bình Nhưỡng thêm quyết tâm thử vũ khí hạt nhân.

Ông Moon ủng hộ việc mở cửa lại khu công nghiệp chung Kaesong ở biên giới Hàn - Triều. Dự án hợp tác giữa hai miền này là nguồn mang lại thu nhập lớn cho Triều Tiên. Tuy nhiên, công trình biểu tượng này đã bị đóng cửa tạm thời vào đầu năm 2016.

Ông cũng là người ủng hộ “Chính sách Ánh Dương” nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên từ năm 1998 đến 2008.

Trước ngày bầu cử, Rodong Sinmun, tờ báo chính của Triều Tiên, đã kêu gọi cử tri Hàn Quốc không bỏ phiếu cho các ứng viên bảo thủ.

Đối thoại với Triều Tiên

Trưa 10/5, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội sau khi giành chiến thắng và chính thức thay thế cho bà Park Geun-hye.

Tân Tổng thống Hàn Quốc ủng hộ có cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trái ngược với cách tiếp cận của bà Park là sử dụng biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Ông Moon cũng tuyên bố ông sẵn sàng đến thăm Bình Nhưỡng nếu điều kiện cho phép.

“Nếu có điều kiện, tôi sẽ bay đến Washington và cũng có thể thăm Bắc Kinh, Tokyo”, ông Moon cho hay.

“Nếu điều kiện cho phép, tôi cũng sẽ tới Bình Nhưỡng và vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể”, ông Moon khẳng định.

Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức, ông Moon hứa sẽ “giải quyết khủng hoảng an ninh càng sớm càng tốt”.

Dù vậy, không có gì đảm bảo quan hệ liên Triều sẽ xuống thang căng thẳng, khi ông Moon lên nắm quyền.

Triều Tiên luôn tỏ rõ nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này trong khi ông Moon nói rằng một cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un chỉ có thể xảy ra nếu Triều Tiên đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân.

Xem thêm >> Lý do TT Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.