Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá biên giới phía Nam

Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá biên giới phía Nam

Nguyễn Văn Khánh
Thứ 6, 05/01/2024 | 19:00
0
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là mua bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra.

Biên giới phức tạp tháng cuối năm

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là mua bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong những tháng cuối năm 2023 có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Trong đó, có hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Các đối lợi dụng việc qua lại biên giới thuận lợi để mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu ngoại và các hàng hóa khác từ Campuchia, tập kết lên ô tô, mô tô... chuyển vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Công an các tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đã triển khai các giải pháp công tác nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, phối hợp các lực lượng chức năng Trung ương và địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án.

Dù các địa phương đều có những kế hoạch cụ thể trong việc triển khai chống buôn lậu, nhưng do lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp tìm mọi cách tuồn hàng qua biên giới.

An ninh - Hình sự - Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá biên giới phía Nam

27.500 bao thuốc lá điếu các loại bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Điển hình ngày 11/12/2023, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện, triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Dương Mạnh Tuyền, 39 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu và Hà Sơn Vũ, 36 tuổi, ngụ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 8/12/2023, Tổ công tác Công an huyện Bến Cầu tuần tra, chốt chặn tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, phát hiện xe ô tô tải biển số: 70H-029.82 có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe đang chở nhiều thùng carton, bên trong chứa 27.500 bao thuốc lá điếu các loại. 2 thanh niên đi trên xe ô tô tải không xuất trình được các giấy tờ liên quan nguồn gốc số thuốc lá trên.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa 2 thanh niên về trụ sở làm việc. 

An ninh - Hình sự - Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá biên giới phía Nam (Hình 2).

Bình Phước tiêu hủy hơn 1 ngàn bao thuốc lá lậu.

Tại tỉnh Bình Phước, các vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu cũng có xu hướng gia tăng dịp cuối năm.

Ngày 26/12/2023 tại km 24, ĐT 759 thuộc xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đội CSGT số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô con biển số: 93A-245.77 đang lưu thông từ hướng huyện Bù Đốp về huyện Phú Riềng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, người điều khiển tên Nguyễn Văn Hoa, SN 1962, thường trú thôn Đồng Tiến, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở cốp sau của xe có 6 túi nilong màu đen. Trong túi nilong là thuốc lá gồm 84 cây thuốc hiệu Hero loại 20 điếu/01 bao, 65 cây thuốc JET loại 20 điếu/ bao. Tổng 149 cây (1.490 bao) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc ban đầu, ông Nguyễn Văn Hoa khai nhận nhận chở hàng từ huyện Bù Đốp về.

An ninh - Hình sự - Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá biên giới phía Nam (Hình 3).

Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước bắt vụ vận chuyển 1.490 bao thuốc lá lậu.

Phương thức cũ nhưng tinh vi hơn

Theo ông Hồng Văn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, phương thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu trong giai đoạn hiện nay không có diễn biến mới.

Các đối tượng thường lợi dụng khu vực cửa khẩu phụ, chia nhỏ, cất giấu trong hàng hóa hợp pháp hoặc sử dụng đường mòn, lối mở, kênh rạch giáp biên… chọn thời gian ban đêm để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng.

Còn theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước, thời gian qua, tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh còn diễn ra, tuy chỉ với quy mô nhỏ lẻ.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho sản xuất thuốc lá trong nước, gây thất thu ngân sách và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, sức khỏe và việc làm của người dân.

Một số nhãn hàng bị làm giả chủ yếu như: 555, Craven A, White house...

Năm 2022, các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước đã xử lý 223 vụ, chuyển khởi tố 25 vụ/26 đối tượng; phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng; tịch thu 163.502 bao thuốc lá điếu các loại.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì hành vi buôn lậu thuốc lá sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hành vi buôn bán, mức phạt trên cũng áp dụng cho hành vi vận chuyển, tàng trữ, giao, nhận hàng cấm.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện, thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.490 bao thuốc lá lậu

Thứ 3, 26/12/2023 | 20:35
Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhập lậu.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu lúc rạng sáng

Thứ 3, 26/09/2023 | 17:00
Ngày 26/9, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu quy mô lớn

Thứ 6, 12/08/2022 | 18:00
Theo công an, đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu hoạt động hết sức tinh vi ở nhiều tỉnh thành phía Nam với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.