Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 06/11/2022 | 23:40
0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ; thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Chiều 6/11/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Karl Van Den Bossche (Các Van Đơn Bốt), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bỉ, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm (1973-2023) và 05 năm Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp (2018-2023) trong năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cám ơn Chính phủ và nhân dân Bỉ đã hỗ trợ 100.000 liều vắc xin Astra Zeneca cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử đáng trân trọng trong quan hệ hai nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Bỉ thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại, nông nghiệp…cả ở cấp Liên bang, Vùng và Cộng đồng, dù phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Thủ tướng đề nghị, hai nước tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao nhằm thảo luận các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ. 

Tiêu điểm - Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche - Ảnh: baochinhphu.vn 

Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước kim ngạch thương mại song phương có bước tăng trưởng tích cực thời gian qua, đạt mức 3,3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022 và nhiều doanh nghiệp Bỉ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hậu cần, năng lượng tái tạo....

Thủ tướng đề nghị Bỉ tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm đẩy mạnh thương mại, đầu tư song phương. Thủ tướng cũng đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư  (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, Pháp ngữ, ASEAN-EU… và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-EU vào trung tuần tháng 12 tới tại Bỉ.

Đại sứ Karl Van Den Bossche nhấn mạnh, Bỉ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phục hồi và phát triển kimh tế - xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt - Bỉ trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp bền vững, kinh tế số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng … và sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ Karl Van Den Bossche khẳng định coi trọng việc tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, phía Bỉ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam tổ chức thành công Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và Tham vấn chính trị Việt Nam – Bỉ trung tuần tháng 11 tới, coi đây là dịp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.      

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

 

 

 

"Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải"

Thứ 7, 05/11/2022 | 17:43
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển.

Việt Nam vinh dự có 5 trường xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu

Thứ 6, 04/11/2022 | 10:40
Trong danh sách này, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 970 thế giới và 258 Châu Á.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.