Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 07/06/2023 | 06:52
0
Để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh, bền vững đòi hỏi sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong đó quan trọng là thay đổi tư duy và nhận thức.

Tối ngày 6/6, Chi hội Luật gia phường Bưởi phối hợp với UBND phường và Hội Luật gia quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 và tư vấn pháp lý cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường.

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

Trên địa bàn phường Bưởi, Chi hội Luật gia đã triển khai thành công mô hình: “Tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020; vận động, hướng dẫn các hộ dân phường Bưởi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giám sát cộng đồng”.

Tham dự hội nghị, có ông Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ; Trung tá Chu Thành Quân – Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Tây Hồ;  các Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ Phạm Thanh Giang, Ngô Kim Hạnh; bà Phan Thị Thuý Nga - Phó Bí thư Đảng ủy phường Bưởi, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi; ông Nguyễn Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi, các ông bà là đại diện chi bộ, Tổ dân phố cùng đông đảo các hộ gia đình, cá nhân thuộc Tổ dân phố số 1, 2, 3, phường Bưởi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe TS. Trần Văn Duy – Chuyên viên Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư Pháp trình bày một số điểm mới và nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đặc biệt là quy định về phân loại rác thải tại nguồn.

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn (Hình 2).

TS. Trần Văn Duy trình bày nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định các địa phương thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình, cá nhân chậm nhất vào cuối năm 2024 (ngày 31/12/2024).

Cụ thể, điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Cùng với đó, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định, phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

“Việc phân loại, thu gom chất thải tại nguồn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn”, TS. Trần Văn Duy nhấn mạnh.

Theo TS. Trần Văn Duy, để thực thi có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cần chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nhất là để người dân hình thành dần thói quen phân loại rác thải ngay tại nguồn. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể người dân về cách thức phân loại rác theo đúng quy định.

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn (Hình 3).

Báo cáo viên hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. 

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn (Hình 4).

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Đinh Văn Nhiệm – Báo cáo viên Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cũng đã trình bày một số điểm quan trọng của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 đồng thời phân tích công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ tại địa bàn và hướng dẫn người dân một số giải pháp chữa cháy tại chỗ và thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra.

Trung tá Chu Thành Quân – Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Tây Hồ cũng thông tin thêm với người dân về tình hình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Tây Hồ nói chung và phường Bưởi nói riêng đồng thời đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân khi gặp sự cố cháy nổ.

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn (Hình 5).

Trung tá Chu Thành Quân – Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Tây Hồ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường có vai trò rất quan trọng do đó để công tác này đạt hiệu quả rất cần sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhất là sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của người dân.

Với việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ông Đức bày tỏ hy vọng đây sẽ là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp cũng như người dân từng bước thay đổi thói quen cũ, cùng hướng tới mục tiêu chung, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Sự kiện - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn (Hình 6).

Ông Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ.

“Mặc dù Luật, các quy định, chế tài xử phạt đã có, tuy nhiên để việc phân loại rác mang lại kết quả như mong đợi, đòi hỏi nhiều yếu tố, cần sự bền vững. Do đó, về cơ bản vẫn cần phải tuyên truyền để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác, giúp họ biết cách phân loại, hình thành, duy trì thói quen phân loại rác tại nhà”, ông Lê Trung Đức nhấn mạnh.

Kỳ vọng mới vào sự tham gia của Hội Luật gia trong bảo vệ môi trường

Thứ 6, 02/06/2023 | 10:54
Ngày 2/6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương.

Đoàn TNCQTW Hội Luật gia Việt Nam trao quà cho bệnh nhi nhân ngày 1/6

Thứ 5, 01/06/2023 | 17:41
Đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã trao các phần quà đến phụ huynh các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K.

Nâng cao vai trò của Luật gia trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ 5, 27/04/2023 | 14:23
Ngày 26/4, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Dương.
Cùng tác giả

Ứng trực 24/24, đảm bảo giao thông thông suốt khi có mưa lũ

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:33
Bộ GTVT vừa có công điện gửi các đơn vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Thả đèn trời, chiếu laser gây uy hiếp an toàn bay ở Nội Bài

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:45
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vẫn còn hiện tượng chiếu laser, thả đèn trời, bóng bay, thả diều,… vi phạm an toàn tĩnh không sân bay.

Hà Nội đề xuất thu 1.900 đồng/km phí sử dụng đường Vành đai 4

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:42
UBND Tp.Hà Nội đề xuất mức thu phí sử dụng 1.900 đồng cho 1km đường Vành đai 4 thực hiện theo hình thức PPP.

Hành khách qua các cảng hàng không tăng 20% trong 9 tháng

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:53
Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cảng hàng không trên cả nước đón 89 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Hạn chế nguy cơ từ các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:52
Cơ quan hàng không yêu cầu các hãng bay có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi tên gọi đối với các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau để giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn.
Cùng chuyên mục

Ứng trực 24/24, đảm bảo giao thông thông suốt khi có mưa lũ

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:33
Bộ GTVT vừa có công điện gửi các đơn vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Thả đèn trời, chiếu laser gây uy hiếp an toàn bay ở Nội Bài

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:45
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vẫn còn hiện tượng chiếu laser, thả đèn trời, bóng bay, thả diều,… vi phạm an toàn tĩnh không sân bay.

Hà Nội đề xuất thu 1.900 đồng/km phí sử dụng đường Vành đai 4

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:42
UBND Tp.Hà Nội đề xuất mức thu phí sử dụng 1.900 đồng cho 1km đường Vành đai 4 thực hiện theo hình thức PPP.

Việt Nam tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh P4G năm 2025

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:19
Các đối tác đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam khi đề xuất đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025, cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị.

Hạn chế nguy cơ từ các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:52
Cơ quan hàng không yêu cầu các hãng bay có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi tên gọi đối với các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau để giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh P4G năm 2025

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:19
Các đối tác đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam khi đề xuất đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025, cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị.

Thả đèn trời, chiếu laser gây uy hiếp an toàn bay ở Nội Bài

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:45
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vẫn còn hiện tượng chiếu laser, thả đèn trời, bóng bay, thả diều,… vi phạm an toàn tĩnh không sân bay.

Hà Nội đề xuất thu 1.900 đồng/km phí sử dụng đường Vành đai 4

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:42
UBND Tp.Hà Nội đề xuất mức thu phí sử dụng 1.900 đồng cho 1km đường Vành đai 4 thực hiện theo hình thức PPP.

Trưởng đại diện WHO: Cần tăng thuế đối với thuốc lá, đồ uống có đường

Chủ nhật, 24/09/2023 | 09:48
Theo WHO, các bệnh không lây nhiễm thường có nguyên nhân sử dụng nhóm sản phẩm thuốc lá, rượu bia, đồ uống có đường…

Hạn chế nguy cơ từ các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:52
Cơ quan hàng không yêu cầu các hãng bay có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi tên gọi đối với các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau để giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn.