Đề xuất tăng quyền sử dụng súng cho cảnh sát của Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đang khiến dư luận chú ý với nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Nêu lý do, Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho rằng, sẽ giúp lực lượng này vững vàng, bản lĩnh hơn và có năng lực thực sự khi xử lý những tình huống nguy cấp.
ĐB Bùi Văn Xuyền không đồng tình việc tăng quyền sử dụng súng cho CSGT. (Ảnh Dương Thu).
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH), cho biết: “Quốc hội đang dự thảo, chuẩn bị cho ý kiến vào kỳ họp thứ hai tới và thông qua tại kỳ họp thứ ba về việc, nâng “Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” lên thành luật. Bởi pháp lệnh hiện hành đã có nhiều điều không còn phù hợp.
QH cũng đang xây dựng nhiều dự án luật như Luật Cảnh vệ, Luật Công an xã... có những nội dung liên quan đến sử dụng vũ khí. Ví dụ, dự thảo Luật Cảnh vệ, đang có ý kiến khác nhau về việc cảnh vệ được sử dụng súng trong những trường hợp nào...
Về đề xuất tăng quyền dùng súng cho cảnh sát giao thông, theo tôi, tất cả những vấn đề liên quan đến sử dụng vũ khí phải theo quy định của Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ được thông qua trong thời gian tới. Bởi, việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ liên quan đến quyền con người, quyền công dân, an ninh trật tự, phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và được quy định cụ thể trong luật”.
ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng, nếu phía cảnh sát giao thông (CSGT) đề xuất thì QH sẽ xem xét. Chính phủ đang trình QH các dự thảo luật liên quan đến sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Việc luật hóa này là cần thiết so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào, phạm vi sử dụng, đối tượng được quyền sử dụng, các