Táo Quân 2019: Đã đến lúc nên “khai tử”?

Táo Quân 2019: Đã đến lúc nên “khai tử”?

Thứ 3, 05/02/2019 | 13:00
2
“Nhạt nhẽo”, “thiếu hấp dẫn”, “sặc mùi quảng cáo”… là những lời bình luận của khán giả sau khi Táo Quân 2019 phát sóng…

16 năm nay, Táo Quân đã trở thành một chương trình được cho là không thể thiếu với khán giả xem truyền hình vào mỗi đêm chờ đón phút giây giao thừa.

Cứ vào đêm 30 Tết là nhà nhà lại hò nhau làm cho xong việc để cùng ngồi trước màn hình ti vi, cùng nhâm nhi chén trà nóng và thưởng thức những màn diễn xuất đầy ấn tượng của các Táo vào chầu với Ngọc Hoàng. Ở đó, người xem có thể dễ dàng nhớ lại những sự kiện nổi bật, đáng nhớ trong suốt một năm qua. Khán giả vừa có những tiếng cười sảng khoái nhưng cũng là tiếng cười suy ngẫm.

TV Show - Táo Quân 2019: Đã đến lúc nên “khai tử”?

Nhiều khán giả bắt đầu cảm thấy chương trình Táo Quân ngày càng nhạt.

Thế nhưng, trải qua 16 năm khán giả truyền hình bắt đầu có cảm nhận không mấy thiện cảm về chương trình Táo Quân. Dễ dàng nhận thấy trên mạng xã hội facebook, ngay sau khi chương trình Táo Quân 2019 kết thúc, rất nhiều khán giả đã chia sẻ cảm xúc sau khi xem như: “Chương trình nhạt”, “quảng cáo nhiều”, “không biết đang xem Táo Quân hay xem quảng cáo”, “Táo Quân đi lòng vòng không dám đi thẳng vấn đề”…

Khán giả Nguyễn Xuân Tầm (Hà Nội) tỏ rõ sự thất vọng sau khi theo dõi Táo Quân 2019: “Còn nhớ những năm đầu tiên Táo Quân mới xuất hiện trên sóng truyền hình, khi đó cả nhà chỉ có một chiếc ti vi không có điện thoại thông minh như bây giờ. Vì thế, tôi cùng cả gia đình đã cảm thấy vô cùng thích thú khi theo dõi Táo Quân. Thế nhưng, hiện nay Táo Quân càng ngày càng nhàm, tôi không còn cảm thấy hào hứng mỗi khi theo dõi chương trình nữa”.

TV Show - Táo Quân 2019: Đã đến lúc nên “khai tử”? (Hình 2).

Táo Quân 2019 bị nhận xét là quảng cáo quá nhiều.

Cùng chung cảm xúc với anh Tầm, chị Thu Phương (Phú Thọ) chia sẻ thêm: “Táo Quân năm nay nhìn chung là nhạt, không hấp dẫn. Tôi cũng không biết là do người làm kịch bản đã hết ý tưởng, hay là do chương trình đã tồn tại lâu quá rồi dẫn đến khán giả đặt kỳ vọng quá nhiều, và khi sự kỳ vọng đó không được như mong đợi thì thất vọng càng nhiều”.

Còn với anh Hoàng Giang (Hà Nội), là một khán giả trung thành của Táo Quân từ trước đến nay. Nhưng, Táo Quân năm nay anh cảm thấy thật sự thất vọng: “45 phút đầu tiên của Táo Quân 2019, cảm nhận của tôi là chương trình không khác gì là chương trình quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu. Xem cả chương trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ mà không thể cười nổi. Tôi đã không còn hứng thú mỗi khi theo dõi Táo Quân nữa. Có lẽ đã đến lúc Táo Quân nên “khai tử”?”.

Khán giả Ngọc Long (TP.HCM) hụt hẫng: “Với cá nhân tôi, Táo Quân là một đặc sản ngày Tết. Nhưng nói thật, xem Táo Quân năm nay xong tôi có cảm giác bị mất niềm tin, đồng thời cũng cảm thấy ghét luôn các nhãn hàng quảng cáo quá thô trong Táo Quân”.

Vẫn còn rất nhiều chia sẻ cảm nhận sau khi theo dõi Táo Quân của khán giả. Trong đó, có những ý kiến bày tỏ sự thất vọng về Táo Quân 2019. 

Tuy nhiên, ý kiến nên hay không nên "khai tử” Táo Quân vẫn đang nhận được nhiều tranh luận trái chiều.

Thanh Lam

Những câu nói ấn tượng trong Táo Quân 2019

Thứ 3, 05/02/2019 | 09:00
Chương trình mong đợi nhất đêm giao thừa Táo Quân 2019 đã được phát sóng. Cùng điểm danh một số câu nói ấn tượng trong Táo Quân 2019.

Khán giả đòi dừng Táo Quân vì quảng cáo lộ liễu, nội dung nhàm, nhạt

Thứ 3, 05/02/2019 | 06:39
Ngay sau lên sóng, Táo Quân 2019 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khản giả về chất lượng chương trình năm nay.

"Phù thủy trang phục Táo Quân" Đức Hùng: "Các Táo năm nay thật sự long lanh và bắt mắt"

Thứ 3, 05/02/2019 | 06:09
Vậy là Táo Quân 2019 đã khép lại đầy rực rỡ, thành công. Ngoài diễn xuất hài hước của các nghệ sĩ, thì những bộ cánh lung linh, lộng lẫy qua bàn tay của "phù thủy sắc màu" - NTK Đức Hùng là yếu tố tạo nên "bữa tiệc" Táo Quân "mãn nhãn" đối với người xem
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Bảo Ngọc lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế

Thứ 5, 25/01/2024 | 20:18
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô tô nước, “Toả sóng đam mê Aquabike”.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.