Báo Nga: Tàu ngầm TQ ở Hải Nam là mối đe dọa với Việt Nam, Nhật

Báo Nga: Tàu ngầm TQ ở Hải Nam là mối đe dọa với Việt Nam, Nhật

Thứ 6, 08/05/2015 | 11:54
0
Tờ Vzglyad cho rằng Trung Quốc gần đây đã triển khai tàu ngầm tấn công nhanh lớp Shang Type 093 phiên bản mới Type 093G đến căn cứ ở đảo Hải Nam – cực Nam Trung Quốc.

Thế giới - Báo Nga: Tàu ngầm TQ ở Hải Nam là mối đe dọa với Việt Nam, Nhật

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 đậu ở căn cứ trên đảo Hải Nam

Báo Nippon Hoso Kyokai của Nhật Bản dẫn nhận định của tờ Vzglyad tại Moscow, Nga cho biết việc Trung Quốc triển khai các tàu ngầm hạt nhân mới của mình ở căn cứ đóng tại Hải Năm sẽ là mối đe dọa tiềm tàng đối với Việt Nam, Nhật Bản và cả Ấn Độ.

Tờ Vzglyad cho rằng Trung Quốc gần đây đã triển khai tàu ngầm tấn công nhanh lớp Shang Type 093 phiên bản mới Type 093G đến căn cứ ở đảo Hải Nam – cực Nam Trung Quốc.

Tờ báo Nga cho biết, tàu ngầm Type 093G có thể mang theo 24 tên lửa đạn đạo cùng với các tàu ngầm Type 094 lớp Jin sẽ thực sự là mối đe dọa với Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ.
Mỹ không nắm rõ số lượng tàu ngầm hạt nhân của Bắc Kinh?

Về các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc, truyền thông quốc tế gần đây cũng có những đánh giá về lực lược đặc biệt này của Hải quân PLA.

Thế giới - Báo Nga: Tàu ngầm TQ ở Hải Nam là mối đe dọa với Việt Nam, Nhật (Hình 2).

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 ở Hải Nam, Trung Quốc

Đối với TQ, tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược là lực lượng phản kích lần thứ hai có hiệu quả nhất, luôn được Mỹ quan tâm.

Nhưng, do hình thành chế độ bảo mật chặt chẽ của Trung Quốc, Mỹ đã không nắm chắc về số lượng trang bị tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc và kế hoạch chế tạo tiếp theo.
Gần đây, quân đội Mỹ đã tiếp tục tiến hành đánh giá về số lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Số lượng tàu ngầm theo đánh giá lần này cao hơn so với đánh giá trước đây.

Trong một phiên điều trần ở Quốc hội Hoa KỲ, Tư lệnh Thái Bình Dương Quân đội Mỹ Locklear cho rằng, Trung Quốc sẽ chế tạo 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 (NATO gọi là lớp Tấn/Jin) trước năm 2020, hiện nay ít nhất có 3 chiếc đang biên chế

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.