Tàu ngầm Mỹ mắc kẹt trong băng tuyết, thủy thủ dùng xẻng giải cứu

Tàu ngầm Mỹ mắc kẹt trong băng tuyết, thủy thủ dùng xẻng giải cứu

Thứ 4, 22/06/2016 | 20:00
0
Những thành viên của thủy thủ đoàn đã phải dùng xẻng để dọn dẹp lớp băng dày phủ kín trên thân tàu và dùng cưa xích để mở nắp con tàu.

Video ghi lại cuộc tập trận tại Trại dã chiến Sargo nằm ở Bắc Cực với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles mang tên USS Hartford của Hải quân Mỹ. Tàu USS Hartford đã thực hiện tình huống ngoi lên dưới lớp băng Bắc Cực dày gần 1 mét.

Tuy nhiên, khi vừa mới nổi lên tàu USS Hartford đã bị kẹt lại trên mặt băng và toàn bộ thân tàu bị vùi lấp trong lớp băng trắng xóa.

Sau đó, các thành viên của thủy thủ đoàn đã giải cứu tàu ngầm bị mặc kẹt bằng ...xẻng và cưa xích. Các thủy thủ đã dọn dẹp lớp băng phủ dày kín trên thân tàu và dùng cưa để mở nắp cửa tàu.

Thế giới - Tàu ngầm Mỹ mắc kẹt trong băng tuyết, thủy thủ dùng xẻng giải cứu

Khi vừa mới nổi lên tàu USS Hartford đã bị kẹt lại trên mặt băng.

Theo Hải quân Mỹ công bố, các tàu ngầm lớp Los Angeles có thể phá lớp băng dày khoảng 0,8m khi nổi lên. Đây là một khả năng khá ưu việt của tàu ngầm Mỹ so với phần lớn các mẫu tàu ngầm khác trên thế giới.

Thế giới - Tàu ngầm Mỹ mắc kẹt trong băng tuyết, thủy thủ dùng xẻng giải cứu (Hình 2).

Các thành viên của thủy thủ đoàn đã giải cứu tàu ngầm bị mặc kẹt bằng ...xẻng và cưa xích.

Tuy nhiên, thành tích này còn kém xa khả năng đội băng của tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh trong Hải quân Nga.

Các tàu ngầm lớp Borei cùng các tàu thế hệ mới của Hải quân Nga đều có thể phá tan lớp băng dày 1 đến 1,2m một cách dễ dàng khi nổi lên.

Để đạt được thành tích đáng nể này, Nga đã gia cường lớp vỏ thân tàu giúp nó tránh bị hư hại khi vượt qua lớp băng dày ở Bắc Cực.

Thế giới - Tàu ngầm Mỹ mắc kẹt trong băng tuyết, thủy thủ dùng xẻng giải cứu (Hình 3).

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh của Hải quân Nga.

Việc nhanh chóng tiếp xúc với lớp băng và phá hủy nó một cách an toàn sẽ đảm bảo việc sử dụng các phương tiện chiến đấu, giành ưu thế trong các mục đích chiến thuật và đảm bảo được các thông tin liê

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.