Tàu sân bay Mỹ suýt đụng phải tên lửa của Iran trên eo biển Hormuz

Tàu sân bay Mỹ suýt đụng phải tên lửa của Iran trên eo biển Hormuz

Thứ 4, 30/12/2015 | 08:25
0
Lúc xảy ra sự việc, tàu USS Harry S. Truman đang được một khu trục hạm của hải quân hộ tống cùng 1 hộ vệ hạm khác của quân đội Pháp.

Thế giới - Tàu sân bay Mỹ suýt đụng phải tên lửa của Iran trên eo biển Hormuz

Tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Theo truyền thông Nga, một quan chức của quân đội Mỹ vừa cho biết, hôm thứ Bay cuối tuần vừa qua, tàu sân bay USS Harry S. Truman đã suýt tiếp cận gần đường bay của một tên lửa của Iran trên eo biển Hormuz.

Theo quân đội Mỹ, tàu sân bay USS Harry S. Truman chỉ di chuyển cách đường bay của một tên lửa của Iran khoảng 1500 yard, tương đương khoảng 1,3 km trên eo Hormuz.

Kênh NBC News của Mỹ cũng đã tiết lộ thông tin này khi các quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ thông tin với hãng này.

Theo đó, vụ tiếp cận gần tên lửa của Iran xảy ra khi hàng không mẫu hạm NBC News đang di chuyển qua eo biển Hormuz khi quân đội Iran đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển.

Lúc đó, tàu USS Harry S. Truman đang được một khu trục hạm của hải quân hộ tống cùng 1 hộ vệ hạm khác của quân đội Pháp.

Lúc quân đội Iran đang tập trận bắn tên lửa, nhiều phương tiện thương mại khác cũng đang di chuyển qua khu vực nói trên - NBC cho hay.

Hải quân Iran sau khi phát hiện tàu sân bay Mỹ đã bật thông báo radio cảnh báo rằng họ đang tham gia tập trận bắn đạn thật đồng thời yêu cầu các tàu thuyền khác xác nhận đã nhận được cảnh báo rõ ràng.

Quan chức Mỹ khẳng định tàu sân bay của nước này không xâm phạm vùng nước của Iran.

Quân đội Mỹ cho biết các tên lửa của Iran không hướng vào tàu bè của Mỹ. Tuy nhiên, 1 quan chức khác của quân đội Hoa Kỳ cho biết, không có liên lạc trực tiếp giữa hải quân của Iran và hải quân của Mỹ trong bối cảnh đó.

Sau sự kiện này, lần đầu tiên tàu sân bay Harry S. Truman của quân đội Mỹ đã phát động các sứ mệnh tấn công lực lượng khủng bố IS ở Syria từ Vịnh Ba Tư.

Các cuộc tấn công đầu tiên phát động từ tàu sân bay Harry S.

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.