Nhật báo Trung Quốc ngày 25/2 dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói ngày 24/2 cho biết:
Tên lửa THAAD Mỹ muốn bố trí ở Hàn Quốc.
"Việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn vỹ độ cao (THAAD) hiện đại của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ làm suy yếu trực tiếp các "lợi ích an ninh của Trung Quốc".
Trung Quốc hiểu mối quan ngại an ninh của Hàn Quốc nhưng không quốc gia nào nên làm suy yếu các lợi ích an ninh của nước khác khi theo đuổi mục đích của mình.
Trung Quốc tin rằng việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD sẽ đối ngược trực tiếp với các lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc".
Tuyên bố trên được đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tại một cuộc hợp báo trong bối cảnh có các báo cáo cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang bàn thảo việc triển khai THAAD trên lãnh thổ của Seoul để đề phòng trước các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa.
Tuy nhiên, khi Mỹ và Hàn Quốc bàn thảo khả năng triển khai tên lửa đánh chặn ở bán đảo Triều Tiên thì Trung Quốc tỏ ra quan ngại, lo lắng và phản đối.
Trong khi đó, tại khu vực Biển Đông,Trung Quốc vừa triển khai các hệ thống vũ khí quân sự vừa có tính chất tấn công lẫn phòng phủ trái phép ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (chủ quyền của Việt Nam), đồng thời đang có kế hoạch triển khai phi pháp một hệ thống radar siêu cao tần ra đá Châu Viên ở quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.
Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ suy yếu trực tiếp các "lợi ích an ninh" của nước khác, của cộng đồng quốc tế mà còn vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Tuy nhiên, khi nói về việc Bắc Kinh triển khai phi pháp vũ khí ra khu vực Hoàng Sa thì Bắc Kinh lại lấp liếm khi cho rằng "đó là hành