Tết 2018: Tỉnh Nghệ An cấm biếu, tặng quà cho lãnh đạo

Tết 2018: Tỉnh Nghệ An cấm biếu, tặng quà cho lãnh đạo

Hà Thị Hằng
Thứ 6, 05/01/2018 | 10:48
0
Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành,... không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức.

Theo đó, để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW của ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 và Chỉ thị số 41-CT/TW của ban Bí thư khóa XI.

Xã hội - Tết 2018: Tỉnh Nghệ An cấm biếu, tặng quà cho lãnh đạo

Nghệ An nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên.

Chỉ thị nói rõ: Để chuẩn bị cho việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ngành, địa phương quan tâm đến đời sống an sinh - xã hội của người dân. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương; các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên dưới mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân.

Theo đó, để chuẩn bị cho nhân dân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Chỉ thị 17 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cũng nêu rõ, các cấp ngành cần chủ động nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý tốt thị trường, giá cả trong dịp Tết.

Nghệ An: Mức thưởng tết cao nhất tăng gấp đôi năm trước

Thứ 5, 04/01/2018 | 10:58
Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Nghệ An thuộc về một công ty chế biến phụ phẩm thủy sản (khối FDI) với mức 120 triệu đồng/người, tăng gần gấp đôi so với mức 63 triệu đồng của năm ngoái.

Vì người nghèo, Nghệ An không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch

Thứ 2, 25/12/2017 | 21:34
“Riêng Nghệ An sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch này để giành kinh phí ủng hộ người nghèo”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nói.

TP.HCM: Chủ trương không tổ chức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Thứ 3, 24/11/2015 | 08:52
Chủ trương đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, không tổ chức đoàn tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp… được chú trọng thực hiện.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.