Tháng 8/2020 có thể xét xử vụ án Đồng Tâm

Tháng 8/2020 có thể xét xử vụ án Đồng Tâm

Lê Thị Liên
Thứ 2, 06/07/2020 | 14:14
0
Theo Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, dự kiến tháng 8/2020 sẽ đưa vụ án tại xã Đồng Tâm ra xét xử.

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội sáng 6/7, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của TAND Thành phố Hà Nội. Trong đó, đáng lưu ý là dự kiến xét xử vụ án rúng động dư luận tại xã Đồng Tâm có thể vào tháng 8/2020.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được TAND TP. Hà Nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, dư luận đồng tình, ủng hộ.

Cụ thể, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 28/12/2019, xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông Mobifone.

Từ ngày 2/1/2020 đến ngày 13/1/2020, xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 14/1/2020, xét xử vụ án Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tộ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng”.

Ngày 31/1/2020, xét xử vụ án Bùi Văn Hải bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng Oceanbank.

Ngày 9/3/2020, xét xử vụ án Trương Duy Nhất phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Báo Đại đoàn kết.

Ngày 27, 28/4/2020, xét xử vụ án Hà Văn Thắm, Vũ Thị Thùy Dương và đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chính sách - Tháng 8/2020 có thể xét xử vụ án Đồng Tâm

Ông Nguyễn Hữu Chính.

Trong 6 tháng cuối năm, ông Chính cho biết, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai vụ án lớn.

Vụ thứ nhất là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng BIDV. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng theo dõi. Vụ án này tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử từ 20 – 30/7/2020.

“Vụ án thứ hai là vụ giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Vụ án này tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 8/2020”, ông Chính nói.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9/1/2020.

Tại kết luận, phía điều tra đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố 25 bị can về tội giết người và 4 bị can bị CQĐT đề nghị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tất cả 29 bị can trong vụ đều là người thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm.

Ai chịu trách nhiệm vụ bộ GD&ĐT "quên" biên soạn SGK tiếng dân tộc?

Thứ 2, 06/07/2020 | 10:02
Dù thời gian năm học mới chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là bắt đầu nhưng đến nay bộ GD&ĐT vẫn chưa có bộ SGK tiếng dân tộc. Đứng trước việc hàng trăm nghìn học sinh dân tộc không có sách mới để học, câu hỏi được đặt ra: ai phải chịu trách nhiệm trước việc này?

Thoát vòng vây Covid - 19, kinh tế Hà Nội tăng trưởng đáng kể sau 6 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/07/2020 | 17:15
Sáu tháng đầu năm Hà Nội là trung tâm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế của Hà Nội vẫn giữ vững trong 5 thành phố lớn của cả nước.

Bộ GD&ĐT “quên” biên soạn SGK tiếng dân tộc trong Chương trình GDPT mới

Thứ 5, 02/07/2020 | 10:31
Việc bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn SGK bằng tiếng dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 12 đã được Quốc hội giao nhiệm vụ thực hiện. Tuy nhiên, dù năm học mới 2020 – 2021 sắp bắt đầu nhưng bộ GD&ĐT không có bộ sách này. Phải chăng bộ GD&ĐT đã “quên” nhiệm vụ của mình?
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Quy định về vạch xương cá, tài xế cần biết để tránh bị xử phạt

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:30
Một trong các loại vạch mà khá nhiều người vi phạm là vạch xương cá. Vậy vạch xương cá là gì? Vi phạm vạch này bị phạt bao nhiêu tiền?

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực trước 6 tháng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Du lịch Hải Phòng: Sớm hành động để thoát cảnh “có tiếng, ít miếng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:35
Theo thông tin từ địa phương, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tổng số khách du lịch đến Hải Phòng lên đến hơn 620.000 lượt trong khi doanh thu chỉ đạt hơn 520 tỷ.

Cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra cốp xe hay không?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:57
“Cảnh sát cơ động có được kiểm tra ví, cốp xe của người điều khiển phương tiện hay không?" là vấn đề nhiều người thắc mắc.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục, phân công cơ quan thực hiện xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra cốp xe hay không?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:57
“Cảnh sát cơ động có được kiểm tra ví, cốp xe của người điều khiển phương tiện hay không?" là vấn đề nhiều người thắc mắc.

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần được tính như thế nào?

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Bộ Quốc phòng đã có văn bản hướng dẫn một số điều Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục, phân công cơ quan thực hiện xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực trước 6 tháng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định mới nhất, ai cũng nên biết

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:44
Nhiều người, nhất là những người đang sinh sống tại chung cư, thắc mắc thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023 được quy định thế nào?