Tờ Bangkok Post ngày 9/9 đưa tin, Thủ tướng Malaysia Najib Zazak và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã đồng ý thúc đẩy hợp tác xây dựng bức tường dọc biên giới chung của hai nước. Nguyên nhân của sự hợp tác này để nhằm ngăn chặn tội phạm quốc gia và nạn buôn lậu hoành hành quanh khu vực.
Trong cuộc họp báo tại Bangkok (Thái Lan), Thủ tướng hai nước đã đồng ý cùng hợp tác xử lý các mối đe dọa an ninh và kiên quyết chấm dứt bạo lực, khủng bố hoành hành tại các vùng biên giới. Ông Najib nhấn mạnh rằng an ninh luôn là vấn đề quan trọng của Malaysia và Thái Lan, do đó hai bên đã đạt thỏa thuận tăng cường thu thập, chia sẻ thông tin tình báo nhằm chống tội phạm xuyên biên giới.
Đồng tình với người đồng cấp phía Malaysia, Thủ tướng Chan-ocha phát biểu với báo giới: "Chúng tôi đều đối mặt với những vấn đề an ninh nghiêm trọng đe dọa sự an toàn của người dân như khủng bố, buôn người và buôn lậu. Giờ là lúc cần nghiêm túc giải quyết các vấn nạn này".
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trong cuộc họp báo tại Bangkok. Ảnh: Xinhua
Tờ SCMP cũng đưa tin, việc xây bức tường an ninh dọc theo biên giới hai nước đã được bàn bạc chính thức từ năm 2015 và đến nay mới đạt thỏa thuận. Hiện biên giới dài 640km của hai nước đã được ngăn cách bằng một hàng rào. Giới phân tích quốc tế nhận định hiện vẫn chưa rõ về tính khả thi của bức tường biên giới này liệu có ngăn chặn, làm giảm bớt tội phạm quốc tế được hay không, đặc biệt là lực lượng khủng bố cực đoan.
Thủ tướng Malaysia, ông Najib cho biết: "Vấn đề này vẫn đang được xem xét, chúng ta cần xác định rõ kích thước và tỉ lệ chia sẻ chi phí xây bức tường mới".
Thực tế cho thấy đã từ lâu, nạn buôn người, buôn lậu và bạo lực đã phát triển mạnh dọc theo biên giới hai nước này. Không những vậy, giới quan sát ch