Thái Lan quyết mua 3 tàu ngầm để không kém Việt Nam, Indonesia...

Thái Lan quyết mua 3 tàu ngầm để không kém Việt Nam, Indonesia...

Chủ nhật, 03/05/2015 | 11:35
0
The Diplomat đưa tin cho hay, một quan chức cao cấp của quân đội Thái Lan cho rằng, đến nay Hải quân Thái Lan không trang bị tàu ngầm.

Trong khi đó, phần lớn các nước châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore là các quốc gia láng giềng của Thái Lan cũng đã đầu tư mua sắm các tàu ngầm thông thường có khả năng tấn công mạnh trong những năm gần đây.

Thế giới - Thái Lan quyết mua 3 tàu ngầm để không kém Việt Nam, Indonesia...

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Chính vì vậy, để không kém cạnh tụt hậu sức mạnh quấn sự trên biển so với các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á, quân đội Thái Lan sẽ mua tàu ngầm để sử dụng.

Bộ tư lệnh Hải quân Thái Lan gần đây đã đệ trình kiến nghị thực hiện kế hoạch mua sắm tàu ngầm động cơ thông thường lên Chính phủ Bangkok.

Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Kraisorn Chansuvanich nói với tờ Bangkok Post rằng, văn kiện đã giao cho Văn phòng Chính phủ, trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu.

Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Lan đã thành lập ủy ban chuyên môn, do Trợ lý Tư lệnh Hải quân phụ trách đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu chế tạo tàu ngầm thông thường.

Một cơ quan nghiên cứu của Nga là Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) trước đó từng cho rằng, Hải quân Thái Lan có kế hoạch mua sắm 3 tàu ngầm từ nay đến cuối thập kỷ.

Tuy nhiên, do nguồn vốn tài chính hạn chế, có thể phân chia ra vài giai đoạn để mua sắm. Dự kiến số tiền Thái Lan có thể bỏ ra mua là 1 tỷ USD.

Thế giới - Thái Lan quyết mua 3 tàu ngầm để không kém Việt Nam, Indonesia... (Hình 2).

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Nếu Chính phủ cấp phát nguồn vốn tương ứng, Thái Lan dự kiến sẽ yêu cầu về vấn đề cung ứng tàu ngầm trước cuối năm nay.

Trước đó, Nga cũng đã tiếp thị tàu ngầm diesel-điện Type 636 cho Hải quân Thái Lan.

Trung Quốc giới thiệu tàu ngầm lớp Nguyên Type 041, Công ty hệ thống tàu thủy ThyssenKrupp Đức tiếp thị tàu ngầm Type 209/1400 và Ty

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.