Thái Lan sẵn sàng tiếp nhận đơn đăng ký thành lập ngân hàng ảo

Thái Lan sẵn sàng tiếp nhận đơn đăng ký thành lập ngân hàng ảo

Thứ 5, 07/03/2024 | 07:00
0
Theo thông tin từ Bộ Tài chính Thái Lan, nước này sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký thành lập ngân hàng ảo trong vòng 6 tháng tới.

Theo hãng tin CNA (Singapore) ngày 5/3, Bộ Tài chính Thái Lan thông báo, nước này sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký thành lập ngân hàng ảo (còn gọi là ngân hàng kỹ thuật số) trong vòng 6 tháng tới.

Động thái này được coi là bước tiến mới của Chính phủ Thái Lan nhằm hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính cho những người không có hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập vào các dịch vụ tài chính truyền thống.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng đã ban hành các hướng dẫn cần thiết cho thủ tục cấp giấy phép, đồng thời nhấn mạnh các ứng viên phải chứng minh đủ kinh nghiệm và nguồn lực để hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại. Mức vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ baht (tương đương khoảng 140 triệu USD).

Theo kế hoạch, Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Thái Lan sẽ xem xét các đơn cấp phép trong vòng 9 tháng kể từ khi thời gian nộp hồ sơ kết thúc. Các ngân hàng ảo được chấp thuận phải hoàn tất quá trình chuẩn bị và đi vào hoạt động trong vòng 1 năm, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính hiệu quả.

Chính phủ Thái Lan không có kế hoạch giới hạn số lượng giấy phép, nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ số lượng ngân hàng ảo để đảm bảo phù hợp với hệ thống các tổ chức tài chính của đất nước. Một số nguồn tin cho biết, Bangkok dự kiến cấp 3 giấy phép ngân hàng ảo trong giai đoạn đầu (từ nay tới năm 2025).

Sự ra đời của ngân hàng ảo tại Thái Lan diễn ra trong bối cảnh dịch vụ tài chính số đang trở nên phổ biến trên toàn cầu. Theo hãng thanh toán quốc tế Visa, cùng với thực tế ảo tăng cường (AR), thanh toán thông minh, tiền điện tử…, ngân hàng ảo được xem là xu hướng giao dịch tài chính phổ biến đối với người tiêu dùng trong tương lai, đặc biệt là nhóm Gen X (nhóm người sinh từ năm 1965 đến năm 1980) và Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1995 đến năm 2012).

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo làn sóng ngân hàng ảo bùng nổ có thể dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính như gian lận hồ sơ giấy tờ, mở và sử dụng tài khoản mạo danh, tài khoản ảo cũng như chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng ảo... đòi hỏi sự quản lý và kiểm soát cẩn thận từ phía chính phủ và các cơ quan quản lý.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Hà Nội mới)

Vì sao Thái Lan điều 30 máy bay tạo mưa nhân tạo khắp cả nước?

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Chính phủ Thái Lan có kế hoạch triển khai 30 máy bay tạo mây làm mưa nhân tạo để chống ô nhiễm không khí và giảm khô hạn ở các khu vực trồng trọt chính.

Thái Lan kêu gọi nông dân không trồng lúa trái vụ

Thứ 3, 20/02/2024 | 08:00
Khuyến cáo của Cục Khuyến nông Thái Lan được đưa ra khi nguồn cung cấp nước ở nước này hiện đang ở mức thấp do tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác.

Thái Lan ra mắt gói bảo hiểm y tế mới cho du khách quốc tế

Thứ 7, 17/02/2024 | 07:09
Gói bảo hiểm y tế mới nằm trong chiến dịch được ra mắt hôm 14/2 của Chính phủ Thái Lan nhằm quảng bá hình ảnh của Thái Lan như một điểm đến nghỉ dưỡng toàn cầu.

Nông dân Thái Lan "vẽ" tranh mèo ôm cá trên đồng lúa

Thứ 4, 14/02/2024 | 15:00
Cánh đồng ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan thu hút sự chú ý với bức tranh mèo ngủ ôm cá được "vẽ" bằng những cây lúa đầy màu sắc.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.