Thảm án 6 người chết ở Bình Phước: Hơn 200 cảnh sát bảo vệ phiên tòa

Thảm án 6 người chết ở Bình Phước: Hơn 200 cảnh sát bảo vệ phiên tòa

Thứ 3, 15/12/2015 | 16:53
0
Vì hận tình, Nguyễn Hải Dương chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng để “hành quyết” những người trong gia đình ông M., tất cả 6 người đều bị Dương và đồng bọn giết sau một đêm…

Liên quan tới vụ án giết 6 người trong căn biệt thự tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phướcm, dự kiến sáng ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước sẽ đưa Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại ra xét xử.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước cho biết, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử lưu động vì đây được xác định là vụ án điểm.

Vụ án trên gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt cho những người thân trong gia đình nạn nhân nên công tác đảm bảo an ninh cho phiên tòa sẽ rất quan trọng.

Dự kiến sẽ có hơn 200 cảnh sát cơ động tham gia giữ gìn trật tự tại phiên tòa.

Cũng theo cáo trạng, VKSND tỉnh Bình Phước quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long) về tội "Giết người", "Cướp tài sản" theo khoản 1 Điều 93 và Điều 133 Bộ Luật hình sự.

Pháp luật - Thảm án 6 người chết ở Bình Phước: Hơn 200 cảnh sát bảo vệ phiên tòa

Căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Về bị cáo Trần Đình Thoại không tham gia trực tiếp vào việc giết 6 nạn nhân trong gia đình ông M., nhưng Thoại đã cùng Dương tới căn biệt thự để thực hiện hành vi phạm pháp.

Tuy không trực tiếp gây án, nhưng Thoại đã lên kế hoạch cùng Dương cũng như mua dao (hung khí gây ra cái chết cho 6 người) cho Dương vì vậy Thoại vẫn bị truy tố với tội danh trên.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, Nguyễn Hải Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh L.

Sau một khoảng thời gian yêu nhau, Dương bị gia đình người yêu cấm cản nên cuộc tình giữa 2 người bị “gãy gánh”.

Do hận gia đình người yêu cấm cản, khiến mình mất đi hạnh phúc. Dương đã lên kế hoạch từ tháng 4/2015 mua nhiều hung khí để trả thù.

Dương đã dụ dỗ Trần Đình Thoại với lý do gia đình ông Lê Văn M. (nạn nhân) nợ tiền làm ăn của mình

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.