PV: Ông đánh giá thế nào về trào lưu “gap year” đang diễn ra tại Việt Nam?
TS. Nguyễn Thành Nhân: Tôi biết về “gap year” cũng khá lâu, từ giai đoạn tôi còn tham gia huấn luyện và giao lưu thanh niên tại nước ngoài. Đây là một xu hướng chưa phổ biến tại Việt Nam, nhưng ở các nước phát triển thì không hiếm gặp.
Bản thân tôi ủng hộ “gap year” với điều kiện các bạn trẻ thực hiện “gap year” có một kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu chính xác, biết mình muốn gì và có những chuyên gia tư vấn, hỗ trợ cụ thể.
Lý giải cho điều này, chúng ta nên hiểu rằng có 4 trụ cột tạo nên những tố chất thành công cho con người, đó là: Học tập, trải nghiệm, lao động và thêm một chút may mắn. Hiện nay có những bạn trẻ hầu như chỉ tập trung cho mảng học tập, cũng có những bạn quá say mê với những công việc làm thêm, cả hai thái cực đó đều cần được cân bằng bởi mảng trải nghiệm. Như vậy, “gap year” chính là một giải pháp trải nghiệm hay nếu được thực hiện đúng cách.
PV: Để bạn trẻ có thể “gap year” thì theo ông, các bạn trẻ cần trang bị cho mình những kỹ năng gì?
TS. Nguyễn Thành Nhân: Các bạn cần xác định kỹ mục tiêu mình muốn đạt được trong “gap year”, tôi lấy ví dụ như: Muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp, làm một việc ý nghĩa cho cuộc đời, hay theo đuổi một đam mê nào đó... tất cả cần một kế hoạch rõ ràng và cụ thể. Sau đó các bạn cũng cần chuẩn bị những phương án tài chính và các nguồn lực để thực hiện điều đó. Cuối cùng các bạn cần thêm một chút tự tin và sự tháo vát từ những công việc thường ngày nhất, để luôn chủ động trong mọi tình huống, nhất là những chuyến đi xa. Theo tôi, chuẩn bị được cho một “gap year” tức là các bạn cũng đang thực tập để chuẩn bị cho một cuộc sống trưởng thành, tự chủ của mình sau này.
“Gap year” sẽ tốt nếu như bạn có mục tiêu hợp lý, kế hoạch chi tiết và thực hiện đúng cách, chú trọng vào những trải nghiệp giúp phát triển bản thân. Nếu nghĩ rằng “gap year” là lười biếng, thích ăn chơi thì phần nào đã quá đánh đồng một phần lớn các bạn thanh niên đang thực hiện “gap year” rất tích cực và bổ ích. Tuy nhiên, nếu như tham gia “gap year” như một phong trào, chủ yếu đi chơi và hưởng thụ... thì đó là một sự lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của Tiến sĩ!