Tham gia giải chạy vượt chướng ngại vật giúp tạo nghị lực cho trẻ

Tham gia giải chạy vượt chướng ngại vật giúp tạo nghị lực cho trẻ

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 18/05/2023 | 12:12
0
Ngoài trí tuệ và kỹ năng, các em học sinh hiện nay cần có động lực vượt qua khó khăn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Ngày 4/6 tới đây, giải đấu vượt chướng ngại vật trẻ em mang tên chiến binh nhí – Junio Warrios chuyên nghiệp dành cho các em trong độ tuổi từ 6-12 tuổi sẽ diễn ra tại công viên Yên Sở (Hà Nội) với quy mô 1.500 em.

Với mong muốn bồi dưỡng một thế hệ trẻ có năng lực thể chất tốt, giàu nghị lực, sức bền, sẵn sàng đương đầu với thử thách, khó khăn, Junior Warriors ra đời hứa hẹn sẽ mang đến các em một sân chơi có tính thử thách, nhưng không kém phần lành mạnh và bổ ích. Hướng tới mục đích xây dựng một mội trường thi đấu lành mạnh giúp trẻ phát triển thể chất và nâng cao nghị lực, sức bền.

Cuộc thi được thiết kế nhiều trò chơi, chướng ngại vật thú vị và hấp dẫn trên cung đường chạy như: Vượt tường, vượt ống, chui lưới, leo núi, vượt qua lỗ, vượt lốp xe, đi cầu thăng bằng,...

Mỗi chướng ngại vật đều được tính toán tỉ mỉ về chất liệu để đảm bảo độ chắc chắn và phù hợp với độ tuổi từ 6-12 tuổi. Bên cạnh đó, các thử thách được thiết kế và bố trí bài bản, công phu, hứa hẹn mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Giáo dục - Tham gia giải chạy vượt chướng ngại vật giúp tạo nghị lực cho trẻ

Buổi họp báo cung cấp thông tin giải đấu diễn ra sáng 18/5/2023.

Các em tham gia giải đấu được chia làm 3 nhóm tuổi nhóm 6-7 tuổi với cự ly 1000m và 8 chướng ngại vật, nhóm 8-9 tuổi với cự ly 1500m và 9 chướng ngại vật, nhóm 10- 12 tuổi với cự ly 1800m và 12 chướng ngại vật.

Từ việc nghiên cứu thể lực của từng nhóm tuổi, ban tổ chức đã phân chia cự ly đường chạy và các chướng ngại vật sao cho hợp lý để các bé không bị quá sức trên đường chạy, đồng thời có thể đánh giá đúng năng lực thể chất của các con.

Nhằm phục vụ công tác tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng, giải đấu có hội đồng cố vấn chuyên môn là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Giáo dục - Tham gia giải chạy vượt chướng ngại vật giúp tạo nghị lực cho trẻ (Hình 2).

Bà Trần Thị Thu Phương - CEO PMG Vietnam, Trưởng Ban tổ chức giải đấu Junior Warriors. 

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về giải chạy, bà Trần Thị Thu Phương - CEO PMG Vietnam, Trưởng Ban tổ chức giải đấu Junior Warriors bày tỏ mục tiêu của giải chạy là chuyển hoá tư duy của phụ huynh và học sinh.

Theo bà Phương nghị lực là một trong 2 yếu tố cực kỳ quan trọng của trẻ nhỏ và hiện nay cha mẹ chỉ đang quan tâm đến trí tuệ.

“Nhìn quanh xã hội hiện nay các hoạt động vun đắp cho nghị lực học sinh chưa nhiều. Đấy là mục tiêu lớn mà ban tổ chức hướng tới, không chỉ trang bị trí tuệ, đạo đức mà các em cần có cả nghị lực, chỉ số vượt khó”, bà Phương chia sẻ.

Ngoài ra, chương trình còn mang ý nghĩa thiện nguyện bằng việc trích 10% số tiền bán vé để ủng hộ quỹ Operation Smile Vietnam - tổ chức quốc tế thiện nguyện chuyên cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và thanh niên bị dị tật trên gương mặt, mang lại nụ cười và cuộc sống mới.

Thông qua hoạt động xã hội này, ban tổ chức mong muốn khơi dậy lòng nhân ái trong các em, tăng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, từ đó góp phần xây dựng cho tương lai một thế hệ mới nhân văn và giàu đẹp.

2.000 học sinh tham gia diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường

Thứ 4, 17/05/2023 | 22:16
Trách nhiệm phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực học đường không chỉ của riêng ngành giáo dục mà cần phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Hà Nội công bố lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10

Thứ 4, 17/05/2023 | 13:35
Ngày 17-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập đại trà và chuyên năm học 2023-2024.

Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất

Thứ 2, 15/05/2023 | 09:59
Theo kế hoạch của từng địa phương mà học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31/5.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.