Tham khảo chính trị lần VIII cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam–Brazil

Tham khảo chính trị lần VIII cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam–Brazil

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 24/11/2022 | 12:01
0
Ngày 23/11/2022, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Brazil Eduardo Paes Saboia tiến hành Phiên Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VIII bằng hình thức hội đàm trực tuyến.

Tại Phiên Tham khảo Chính trị, hai bên đã chia sẻ về tình hình tại mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hậu đại dịch Covid-19; rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu, ổn định trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế song phương, việc Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh với kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt mức kỷ lục 6,36 tỷ USD, cho rằng quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Brazil còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa khi Việt Nam cùng các thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong đó có Brazil đang trao đổi về khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-MERCOSUR.

Tiêu điểm - Tham khảo chính trị lần VIII cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam–Brazil

Ngày 23/11/2022, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Brazil Eduardo Paes Saboia tiến hành Phiên Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VIII bằng hình thức hội đàm trực tuyến. Ảnh BNG 

Hai bên nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về nông nghiệp và năng lượng tái tạo, cùng đóng góp vào an ninh lương thực, an ninh năng lượng toàn cầu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí trong năm 2023 sẽ phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy thu xếp các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy cơ chế Ủy ban Hỗn hợp và Tham khảo chính trị, mở rộng đối thoại và kết nối giữa các Bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên, từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại nông sản.

Tại phiên họp, Bộ Ngoại giao hai nước đã nhất trí cùng phối hợp thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết vào dịp phù hợp các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: quốc phòng, giáo dục, tạo thuận lợi cho đầu tư và hợp tác kỹ thuật.

Trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Brazil là thành viên, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, cũng như tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - Brazil.

Hàng loạt siêu hạ tầng nghìn tỷ đưa Nghệ An thành top đầu du lịch trải nghiệm Việt Nam

Thứ 5, 24/11/2022 | 07:54
Được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, với đầy đủ biển, đảo, đồng bằng, trung du, miền núi, lại sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, Nghệ An đang trở thành địa điểm thu hút du lịch trải nghiệm cũng như đầu tư bất động sản tại khu vực phía Bắc.

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam

Thứ 5, 24/11/2022 | 06:00
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, một bánh heroin.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.