Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã bắt nghi can thứ 3 là Trần Văn Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long; ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra.
Sự việc này thu hút nhiều luồng dư luận trái chiều: Có những ý kiến cho rằng, nghi can Trần Văn Thoại sẽ bị khởi tố, điều tra về tội 'Giết người' ; cũng có ý kiến cho rằng, nghi can này sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 'Không tố giác tội phạm'.
Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn luật sư Tạ Anh Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).
Luật sư Tạ Anh Tuấn nhận định: “Việc bắt thêm một nghi can trong vụ án thảm sát ở Bình Phước vừa qua, theo quan điểm của tôi, nghi can này sẽ bị khởi tố, điều tra về tội 'Cướp tài sản' theo Điều 133 BLHS và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 'Không tố giác tội phạm' theo Điều 314 BLHS”.
Như tin tức đã đưa, sau khi bị nạn nhân Lê Thị Ánh L. (SN 1993, là con gái lớn của ông M.) chủ động chia tay, Dương nảy sinh kế hoạch trả thù tình nhắm vào gia đình người mình yêu. Dương mua sẵn nhiều hung khí phục vụ cho kế hoạch. Ban đầu, Dương rủ Thoại tham gia và cũng chỉ nói là cướp tài sản từ gia đình ông M. và Thoại đồng ý.
Dương có lừa một người trong gia đình ông M. mở cửa. Tuy nhiên, khi Dương và Thoại đến nơi thì người này không chịu mở cửa nên kế hoạch không thành công. Dương thuyết phục Thoại tiếp tục gây án nhưng vì nhiều lý do, Thoại đã không tham gia nữa.
Sau đó, Dương mới rủ Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn). Và đến rạng sáng 7/7, cả 2 đã lừa một người trong gia đình ông M. ra mở cửa, sau đó chúng gây ra vụ giết 6 người, cướp tài sản rúng động dư luận.
Hai đối tượng Dương và Tiến tại cơ quan điều tra.