Trong cuộc họp báo này, Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc hải quân nước này tập trận tới 6 lần tại khu vực Biển Đông trong tháng 6 đã nằm trong kế hoạch và không liên quan gì đến tình hình đang trở nên căng thẳng tại khu vực.
Thứ trưởng Bộ quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân trong cuộc họp báo 29/6
Trong cuộc họp báo, khi được hỏi rằng liệu việc tập trận liên tục của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông trong tháng 6 đã làm dấy lên lo ngại việc gia tăng căng thẳng trên khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, ông Dương Vũ Quân đã nói rằng: “Cần phải nói rõ, Trung Quốc tiến hành tập trận trên biển liên tục trong thời gian gần đây không liên quan gì đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Những cuộc tập trận này đã nằm trong kế hoạch thường niên hàng năm của Bộ Quốc phòng Trung Quốc”
Khi được hỏi về thái độ của Bộ Quốc phòng nước này trước thông tin Mỹ và Philippines đang tiến hành tập trận chung trên biển, và có thật hay không việc mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc sẽ hạ thủy vào ngày 1/7, ông Dương Vũ Quân cho biết rằng, việc hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia không nên “nhắm” vào nước thứ ba, đặc biệt là càng không nên làm tổn hại tới lợi ích của bên thứ ba. Đồng thời ông này cũng nhấn mạnh việc các nước liên quan nên đặt sự ổn định và hòa bình của khu vực làm trọng. Còn đối với việc hạ thủy của mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, ông Dương Vũ Quân cũng cho hay: “Hiện nay, chúng tôi chưa xác định địa điểm cũng như thời gian hạ thủy của mẫu hạm này”.
Ông Dương Vũ Quân đã thông báo việc Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Đô đốc Mike Mullen, sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 7. Được biết, ông Mullen sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 9 tới 13/7. "Trung Quốc sẽ thúc đẩy những tiến triển trong các mối quan hệ giữa quân đội hai nước trong khuôn khổ các mối quan hệ Trung - Mỹ nói chung", ông Dương Vũ Quân nhấn mạnh. Được biết, chuyến thăm Trung Quốc sẽ là một trong những chuyến công cán quan trọng cuối cùng của ông Mullen trước khi mãn nhiệm vào tháng 9 tới. Ông sẽ được thay thế bởi tướng Martin Dempsey.
Thủy Bình (Theo Tân Hoa xã)