Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang

Chủ nhật, 26/02/2023 | 14:00
0
Từ khi cầu Cẩm Lương mới được đưa vào sử dụng, cầu treo Cẩm Lương cũ bị lãng quên, xuống cấp, giăng bẫy người dân quanh vùng.

Đầu năm 2020, cầu Cẩm Lương mới kết nối xã Cẩm Thạch và Cẩm Lương của huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) chính thức được đưa vào sử dụng, từ đây người dân và du khách thập phương có thể dễ dàng di chuyển qua sông Mã để vào khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương. 

Thực tế, từ khi cầu Cẩm Lương mới được xây dựng đi vào hoạt động, cầu treo Cẩm Lương dường như đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" kết nối 2 bờ sông Mã của người dân quanh vùng trong một thời gian dài. Cũng từ đây, cầu treo này dần bị lãng quên, xuống cấp, trở thành điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi một số người dân vẫn mạo hiểm băng qua đây.

Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang

Một người dân mạo hiểm băng qua cây cầu từ bên phía xã Cẩm Thạch sang xã Cẩm Lương.

Theo ghi nhận thực tế từ Người Đưa Tin, sau thời gian dài không được duy tu, bảo trì, nhiều hạng mục cầu treo đã bị xuống cấp trầm trọng. Tại 2 đầu cầu, các bó dây cáp cắm vào các trụ bê tông đã phai hết lớp dầu bảo vệ, nhường chỗ rêu phong phủ kín. Trên các khung, thành cầu những vết gỉ sét đã xuất hiện dày, có khả năng uy hiếp tới kết cầu chính của cây cầu này.

Trên mặt sàn cầu, qua thời gian các tấm gỗ lát sàn đã nhanh chóng xuống cấp. Sau thời gian phơi nắng, phơi sương không được kiểm tra, thay thế nhiều tấm gỗ này đã bị gãy vụn, để lại những khoảng trống sâu hoắm, to hơn cả thân người trên mặt cầu rọi thẳng xuống dòng sông Mã cuồn cuộn phía dưới. Xung quanh, những nan gỗ có dấu hiệu mục rỗng còn lại cũng chực chờ trở thành những cái bẫy nuốt một số người dân bất chấp nguy hiểm vẫn băng qua đây. 

"Biết là nguy hiểm nhưng nhà tôi ở ngay đây, đi làm phía bên kia sông nên đi bộ qua cầu này sẽ tiện hơn. Nếu được chính quyền cho sửa lại để đi như trước thì tốt quá", một người dân thật thà cho biết sau khi mạo hiểm băng qua cây cầu này.

Một người dân khác thì cho rằng, cây cầu treo Cẩm Lương cơ bản vẫn có thể sử dụng, phục vụ nhu cầu người dân nếu được bảo trì. Việc để hoang hóa cây cầu này sau thời gian dài phục vụ người dân là tương đối lãng phí và đáng tiếc. 

"Tôi thấy cầu treo này chỉ cần được bảo dưỡng đôi chút có thể giúp người dân 2 đầu cầu thuận lợi di chuyển. Đồng thời, kiến trúc cầu treo cũng khá bắt mắt nên có thể thành điểm để du khách ngắm cảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp khi về với Cẩm Lương chứ như hiện tại thì lãng phí quá", một người dân khác sinh sống gần cây cầu treo cho biết.

Hiện tại, trước sự xuống cấp của cây cầu, ở 2 phía đầu cầu cũng đã được địa phương rào chắn, ngăn cấm nhưng tương đối sơ sài, không bảng biển cảnh báo, vì vậy, một số người dân vẫn mạo hiểm, bất chấp tính mạng lén lút băng qua đây.

Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 2).

Khung cảnh cầu treo Cẩm Lương trên đường khu du lịch Suối cá thần. (ảnh tư liệu).

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bùi Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương cho biết, khi cầu mới đi vào hoạt động vào năm 2020 thì khoảng thời gian đó cầu treo cũng ngưng hoạt động và xuống cấp nên sau đó chúng tôi tiến hành rào chắn để đảm bảo an toàn. Hiện, phía huyện và Sở Giao thông vận tải đang nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng phù hợp. 

"Cầu treo có kiến trúc và khung cảng đẹp, gắn liền với Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, vì vậy, nhiều khả năng trong thời gian tới địa phương sẽ có hướng đề xuất theo phương án bảo tồn, phục vụ du lịch", ông Bảo cho biết.

Một số hình ảnh tại cầu treo Cẩm Lương được Người Đưa Tin ghi nhận.

Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 3).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 4).

Phía đầu cầu được rào chắn sơ sài.

Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 5).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 6).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 7).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 8).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 9).

Nhiều hạng mục của cây cầu đã bị xuống cấp sau thời gian bỏ hoang. 

Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 10).
Dân sinh - Thanh Hóa: Hiểm họa rình rập trên cầu treo Cẩm Lương bỏ hoang (Hình 11).

Cầu treo Cẩm Lương nối 2 bờ sông Mã ẩn hiện trong làn sương mờ khi nhìn từ cầu Cẩm Lương mới.

Việt Phương

 

 

  

 

Đồng Tháp: Khởi tố vụ án người phụ nữ bị sát hại tại cây xăng bỏ hoang

Thứ 4, 15/02/2023 | 11:42
Nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ tại cây xăng bỏ hoang từng có tiền án về tội "Hiếp dâm trẻ em", mới trở về địa phương.

Thanh Hóa: Công sở tiền tỷ xây dở dang thành "nhà" của gia súc

Thứ 2, 06/02/2023 | 15:00
Phải tạm dừng xây dựng sau khi sáp nhập xã, tới nay tòa công sở được xây dựng dở dang của xã Quảng Phúc không được bảo quản và trở thành nơi sinh hoạt của gia súc.

Clip: Giải cứu kịp thời hai cha con bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang

Thứ 5, 12/01/2023 | 08:33
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, giải cứu kịp thời hai cha con bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang sâu hơn 20m.

Video rõ nhất về khoảnh khắc sập cầu treo khiến hơn 140 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Thứ 2, 31/10/2022 | 13:54
Cầu treo Morbi bắc qua sông Machchhu ở Ấn Độ gặp sự cố đứt dây khi có nhiều người đứng trên cầu, có người còn cố ý bám tay vào hai bên thành cầu và bắt đầu rung lắc.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.